Người Việt Odessa
Tin thế giới

Trung Quốc tử hình phụ nữ gốc Việt buôn trẻ em qua biên giới

Thứ năm, 18/08/2016 | 02:18
Hoàng Thanh Hằng bị tuyên án tử hình với tội danh lừa bán trẻ sơ sinh qua biên giới Việt-Trung.

Theo QQ, hôm qua, toà án nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã tuyên án tử hình và tịch thu tài sản cá nhân của Hoàng Thanh Hằng.

Hằng khai sinh năm 1982, tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Ở phiên xét xử thứ nhất, toà án thành phố xác định Hoàng Thanh Hằng là người không quốc tịch.

Từ năm 2010, nắm được nguyện vọng nhận nuôi trẻ sơ sinh của một số gia đình ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Hằng đã buôn trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Quảng Đông, hoặc dụ dỗ phụ nữ có thai người Việt sang Trung Quốc sinh con rồi lừa bán.

Năm 2011, Hằng bắt đầu lập nhóm tội phạm buôn bán trẻ em với 6 người khác. Nhóm người này thực hiện hành vi bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Từ năm 2010 đến 2011, số trẻ em bị nhóm người này lừa bán là hơn 20 em, trong đó 11 em được cơ quan công an phía Trung Quốc giải cứu. 

Theo vnexpress.net

Trung Quốc tử hình phụ nữ gốc Việt buôn trẻ em qua biên giới

Bị cáo Hoàng Thanh Hằng (ngoài cùng bên phải) khóc tại tòa án. Ảnh: Nanguozaobao


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN