Người Việt Odessa
Tin thế giới

Oanh tạc cơ B-1, B-2, B-52 cùng phô trương sức mạnh trên Biển Đông

Thứ năm, 18/08/2016 | 02:18
Ba máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ lần đầu tiên thực hiện chiến dịch chung ở Biển Đông và Đông Bắc Á. 

Không quân Mỹ hôm qua làm nên lịch sử khi tất cả ba máy bay ném bom B-52, B-1 và B-2 bay trên căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam, trước khi thực hiện diễn tập tại Biển Đông và Đông Bắc Á, theo Business Insider.

Dù tất cả máy bay được triển khai độc lập tới khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, đây là lần đầu tiên ba phi cơ này bay thành đội hình trên căn cứ Andersen, phân tán rồi đồng thời thực hiện các chiến dịch ở Biển Đông và Đông Bắc Á.

Các máy bay tân tiến B-1 và B-2 tới Guam, chia sẻ trách nhiệm với các oanh tạc cơ B-52 đã đóng quân tại đây trong chiến dịch duy trì sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom.

"Nhiệm vụ này thể hiện cam kết của Mỹ về việc hỗ trợ an ninh toàn cầu và cho thấy năng lực của chúng tôi trong việc kích hoạt lực lượng phòng vệ chiến lược", Chuẩn tướng Douglas Cox nói về cuộc diễn tập trong thông cáo của Không quân.

Oanh tạc cơ B-1, B-2, B-52 cùng phô trương sức mạnh trên Biển Đông

B-1, B-2, B-52 bay thành đội hình trên đảo Guam. Ảnh: USAirforce

Oanh tạc cơ B-1, B-2, B-52 cùng phô trương sức mạnh trên Biển Đông

Ba máy bay tại căn cứ trên đảo Guam. Ảnh: USAirforce

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN