Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tin thế giới 18h30: Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ nổ liên tiếp

Chủ nhật, 14/08/2016 | 02:56
Reuters đưa tin, 11 vụ nổ đã xảy ra tại nhiều khu du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan trong 2 ngày 11 và 12/8, khiến hàng chục người thương vong. Thổ Nhĩ Kỳ xem xét đóng cửa biên giới với Syria vì Nga.

Thái Lan

* Tối ngày 11/8, hai quả bom đã phát nổ, khiến một người thiệt mạng và 21 người khác bị thương ở Hua Hin, khu nghỉ mát cao cấp nổi tiếng, nằm ở phía nam của Bangkok. Vài tiếng sau đó, hai vụ nổ khác lại xảy ra ở đây, giết chết một người và làm bị thương ít nhất 9 người khác (bao gồm 8 người nước ngoài).

Sang ngày 12/8, hai quả bom khác phát nổ ở thành phố du lịch biển Patong tại đảo Phuket. Tiếp sau đó, hai vụ nổ khác xảy ra ở Phang Nga, một địa danh du lịch khác ở miền nam Thái Lan, khiến 1 người bị thương.

Trước đó, sáng ngày 11/8, một quả bom đã phát nổ ngay tại một khu chợ ở tỉnh miền nam Trang, làm bị thương 6 người.

Tin thế giới 18h30: Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ nổ liên tiếp
Người bị thương trong vụ nổ bom tại Trang, Thái Lan hôm 11/8 đang được sơ cứu.

Tiếp đến, hai quả bom khác phát nổ tại tỉnh miền nam Surat Thani, giết chết một người và làm bị thương 5 người.

Hua Hin, Phuket và Phang Nga nằm xa các khu vực xung đột, nơi các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào các lực lượng vũ trang và các đại diện chính phủ, không phải du khách.

Tướng Apichart Suriboonya, người đứng đầu đơn vị Interpol tại Thái Lan cho hay, ông cần thêm thời gian trước khi kết luận được những vụ tấn công này có phải là hành động khủng bố hay không.

Những vụ đánh bom trên diễn ra trong bối cảnh Thái Lan vừa trải qua cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới do chính phủ quân sự soạn thảo. Đa phần người dân đồng ý với hiến pháp mới, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm tới.

Nhiều đảng chính trị của Thái Lan và các nhà phê bình chính phủ cho rằng, hiến pháp mới sẽ duy trì quyền lực chính trị cho quân đội trong nhiều năm tới.

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Tin thế giới 18h30: Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ nổ liên tiếp
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga tại St. Peterburg hôm 9/8/2016.

* Báo Izvestia của Nga ngày 12/8 dẫn nguồn tin thân cận trong Quốc hội Nga cho hay, các nhà ngoại giao và quân sự của Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria nhằm ngăn chặn con đường tiếp tế cho bọn khủng bố ở Syria, và Ankara đang xem xét khả năng này.

Thành viên Ủy Ban đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Igor Morozov cho biết, đoàn đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội để mặc cả, ngay chính bản thân họ cũng muốn vượt qua vấn đề gây tranh cãi này. Vì thế, điều kiện Nga đưa ra (đóng cửa biên giới Thổ - Syria) sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện.

Ukraine

* Hãng tin Ria Novosti của Nga ngày 11/8 đưa tin Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội đóng gần bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc miền Đông Ukraine sẵn sàng chiến đấu.

Tin thế giới 18h30: Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ nổ liên tiếp
Tổng thống Poroshenko ra lệnh quân đội sát biên giới Crimea sẵn sàng chiến đấu.

Về phía Nga, cũng trong chiều ngày 11/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga về biện pháp bổ sung nhằm bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của bán đảo Crimea.

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Volodymyr Yelchenko tuyên bố nước này sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp nếu như căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nga- Ukraine.

* Tờ Izvestia của Nga dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho hay, Moscow đang xem xét phương án đáp trả âm mưu khủng bố tại bán đảo Crimea mà phía Nga cho rằng có sự liên quan của tình báo quân đội Ukraine, trong đó thảo luận khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Kiev.

Bầu cử Mỹ

 

Tin thế giới 18h30: Thái Lan rung chuyển vì 11 vụ nổ liên tiếp
Ứng viên tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton

* Trong bài diễn thuyết vận động tranh cử tại thành phố De Moin, bang Aiova hôm 12/8, ứng viên tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton tuyên bố rằng đối thủ cạnh tranh của bà là Donald Trump đã vượt quá “ranh giới đỏ” khi đưa ra nhiều tuyên bố “khó nghe”.

Bà nhấn mạnh: “Nếu như con người này tiếp tục ra tranh cử và trở thành Tổng thống Mỹ thì những lời nói của ông ta sẽ mang đến rất nhiều hậu quả tiêu cực cho nước Mỹ”.

Bà cho rằng, ông Donlad Trump đang “xúi giục người dân Mỹ hành động bạo lực”.

Thái Bình Dương

* Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, một động đất mạnh 7,6 độ richter vừa xảy ra tại quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã ban hành cảnh báo sóng thần tại khu vực này.

Vanuatu, tên chính thức Cộng hòa Vanuatu, là đảo quốc nằm ở tây nam Thái Bình Dương. Quần đảo này cách phía đông Australia khoảng 1.750 km, phía tây giáp với Fiji, và phía nam giáp với quần đảo Solomon.

PHẠM KHÁNH - infonet.vn

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN