Theo các con số thống kê cuối cùng của Liên minh châu Âu, Đức là nước đóng góp nhiều tiền nhất vào ngân sách của khối. Năm 2015 Đức nộp 14,3 tỷ euro nhiều hơn số tiền nhận được từ tất cả các quỹ của Brusel cộng lại.
Trong khi đó thì Balan nhận 9,4 tỷ euro nhiều hơn số tiền nộp vào. Các nước được hưởng lợi về kinh tế tương tự như thế phải kể đến Tiệp khắc ( 5,7 tỷ), Rumani ( 5,2 tỷ), Hy lạp (4,9 tỷ), Hung gari (4,6 tỷ).
Những nước đóng góp tiền chủ yếu ngoài Đức ra có Anh ( 11,5 tỷ), Pháp(5,5 tỷ), Hà lan(3,7 tỷ), Ý (2,8 tỷ).
Hội đồng châu Âu xuất phát từ thực tế Anh rời Liên minh châu Âu, nên gánh nặng đóng góp sẽ càng đè nặng thêm cho một số nước còn lại như đã nêu trên.
Dựa vào các chỉ số nói trên, các đại biểu của Nghị viện châu Âu đòi tiến hành cải cách :" Sẽ chấm dứt việc chi tiền cho các nước không ủng hộ những quyền châu Âu, không hợp tác đầy đủ trong việc tiếp nhận và đăng ký người tị nạn".
Phó lãnh đạo Nghị viện châu Âu, thành viên của đảng Dân chủ Tự do Đức Aleksander Lambsdoff cũng ủng hộ cách giải quyết này.
Ba lan, Hung ga ri và một loạt các nước khác từ chối tham gia vào việc phân chia đều số người tị nạn trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Ngoài điều này ra, chính phủ Balan còn tiến hành cải cách, hạn chế quyền lực của Toà án Hiến pháp và sự bảo đảm các quá trình dân chủ trong nước.
Theo podrovnosti .ua