Người Việt Odessa
Tin thế giới

IS, Taliban tranh trách nhiệm đánh bom làm 70 người chết

Thứ ba, 09/08/2016 | 03:24
Cả IS và Taliban đều lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom đám tang ở một bệnh viện tại Pakistan làm 70 người chết.

Theo Reuters, vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm 8/8 ở thành phố Quetta, Pakistan làm ít nhất 70 người chết, hơn 100 người bị thương. Hãng tin Amas của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố một người Hồi giáo "tử vì đạo" của nhóm này đã kích hoạt khối thuốc nổ. 

Trong khi đó, nhóm Jamaat-ur-Ahrar thuộc nhóm phiến quân Taliban ở Pakistan cũng tuyên bố nhận trách nhiệm. Phát ngôn viên Ehsanullah Ehsan của nhóm đe dọa sẽ còn thực hiện những vụ tấn công tương tự và sẽ "sớm phát hành video" về cảnh đánh bom đẫm máu.

Vụ đánh bom xảy ra khi nhiều phóng viên và luật sư đang tập trung tại đám tang một luật sư nổi tiếng bị bắn chết sáng 8/8. Rehmat Saleh Baloch, người đứng đầu cơ quan y tế địa phương cho biết số người chết có thể còn tăng lên. Cảnh sát Pakistan cho biết họ chưa làm rõ được động cơ của cuộc tấn công. Các luật sư Pakistan nói họ dường như "là mục tiêu của bọn khủng bố". 

Theo vnexpress.net

IS, Taliban tranh trách nhiệm đánh bom làm 70 người chết

Bạn bè và người thân của các nạn nhân an ủi nhau sau vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan. Ảnh: Reuters.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN