Người Việt Odessa
Tin thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Kery: Hợp tác giữa Mỹ và Nga về Syria có thể bị hủy

Chủ nhật, 31/07/2016 | 04:08
Ngày 29/7, Ngoại trưởng Mỹ Kery tuyên bố, nếu như " chiến dịch nhân đạo" của Nga tại thành phố Apelo Syria là dối trá thì Woasinton có thể hủy hoàn toàn hợp tác với Nga và giải quyết khủng hoảng chính trị đối với Damas coi như đặt dấu chấm hết.

Ngoại trưởng Mỹ Kery: Hợp tác giữa Mỹ và Nga về Syria có thể bị hủy

 Kery cho biết, trong vòng 24 giờ, ông gọi điện cho Moscow hai lần.
Tuyên bố của Kery là phản ứng trước quyết định của Nga thành lập 3 hành lang để những người dân bị bao vây tại Apelo qua đó có thể hình như rời thành phố. Chiến dịch này được Bộ trưởng quốc phòng Nga Soigu tuyên bố. Còn một hành lang nữa cũng được lập ra để phiến binh và những người khởi nghĩa muốn hạ vũ khí. Đồng thời trong thời gian này Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura yêu cầu Kremli trao quyền kiểm soát những hành lang nhân đạo của Liên hợp quốc.
Theo segodnya .ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN