Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tin thế giới 19h: Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ, bắt tay Nga

Thứ bảy, 30/07/2016 | 02:03
Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ rời NATO nếu phát hiện Mỹ có liên quan đến âm mưu đảo chính; Donald Trump xem xét công nhận bán đảo Crimea là thuộc địa phận Nga; Hillary Clinton chính thức nhận lời tranh cử v.v...

Trung Đông

*Mới đây cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davotoglu đã thừa nhận ông đã ra quyết định bắn hạ máy bay Su-24 của Nga vào ngày 24/11/2015. Ông cho biết, mệnh lệnh mà ông đưa ra được áp dụng cho tất cả các máy bay đi qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ mà chưa được sự cho phép của Ankara và có mục đích đảm bảo an toàn cho nước này. Đông thời, ông Davutoglu cũng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Tin thế giới 19h: Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ, bắt tay Nga
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa biên giới với Syria?

*Một chuyên gia chính trị người Đức mới đây đã đưa ra nhận định rằng, trong quá trình điều tra nếu Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện có những manh mối cho thấy cuộc đảo chính có sự can thiệp của nước ngoài, trong đó có Mỹ và các nước đồng minh, “việc Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi NATO là điều có thể xảy ra”. Không chỉ có vậy, Ankara cũng sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với Nga và Trung Quốc.

*Liệu Nga hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến quân nổi dậy ở Syria trở thành những người thua cuộc? Theo một nhà phân tích chính trị người Nga, Moscow và Ankara đã công bố nhiều dự án hợp tác kinh tế, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm tới Nga vào đầu tháng 8 tới. Điều này cho thấy hai nước đã “thống nhất với nhau về một số thỏa thuận chính trị nhất định”.

Rất có thể Nga sẽ thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria, qua đó ngăn chặn dòng người tham gia quân nổi dậy cũng như nguồn cung cấp vũ khí của các nhóm vũ trang, một viễn cảnh không hề tươi sáng đối với phe đối lập chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.  

*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có: Pháp và Anh kêu gọi chính phủ Assad và các lực lượng đồng minh ngừng bao vây Aleppo; Tổng thống Assad ân xá cho các phiến quân đã đầu hàng; Dân Aleppo xuống đường chào mừng một quận của thành phố được giải phóng khỏi tay các tổ chức khủng bố v.v...

Nga

*Theo tạp chí Bloomberg, những số liệu kinh tế gần đây cho thấy Nga đang dần thoát khỏi thời kỳ suy thoái. Cụ thể, GDP của Nga đã giảm 0,6% trong quý II/2016 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó vào quý I/2016 con số này là 1,2%. Bộ Kinh tế Nga nhận định rằng chính những kết quả khả quan trong ngành công nghiệp và nông nghiệp Nga đã giúp tỉ lệ suy giảm tăng trưởng kinh tế chững lại. Tuy nhiên trong thời gian tới tình trạng suy thoái vẫn sẽ còn tiếp diễn.

Tin thế giới 19h: Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ, bắt tay Nga
Tỉ phú Donald Trump.

*Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phát biểu rằng ông sẽ xem xét công nhận bán đảo Crimea thuộc về Nga và sẽ dỡ bỏ các hình thức trừng phạt kinh tế đối với nước này nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ. Ông cũng bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ với Nga bởi quốc gia này cũng tham gia tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cũng trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Trump cũng nhận xét rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “lãnh đạo đất nước giỏi hơn” người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Trước đó ông cũng đưa ra phát ngôn gây tranh cãi, ám chỉ rằng ông muốn Nga xâm nhập hòm thư điện tử của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, trong bối cảnh hàng loạt email của đảng Dân chủ đã bị tiết lộ, cho thấy đảng có ý đồ dàn xếp để giúp bà Clinton trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng.

*Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân như một “sức mạnh đáng sợ” để đối phó với Nga. Trước đó, bà May cũng phát biểu rằng việc từ bỏ nâng cấp vũ khí hạt nhân của Anh sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia nước này.

Tin thế giới 19h: Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ, bắt tay Nga
Thủ tướng Anh Theresa May.

*Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga coi khoản nợ 3 tỉ USD mà Ukraine nợ nước này là một khoản nợ quốc gia và Ukraine sẽ phải trả giá nếu không hoàn trả. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Aleksandr Daniliuk đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ không trả khoản 3 tỷ USD cho Nga vì “chính Nga buộc Ukraine phải nhận khoản tiền này” và còn cho rằng khoản 3 tỷ USD là khoản “tín dụng chính trị” nên Ukraine không phải trả khoản này.

Mỹ

*Bà Hillary Clinton đã chính thức nhận lời trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ đại diện cho đảng Dân chủ. Tại Đại hội Đảng Dân chủ ở bang Philadelphia (Mỹ), bà Clinton đã đưa ra những chính sách mà bà sẽ thực hiện nếu được bầu làm Tổng thống, bao gồm tạo việc làm cho người dân, đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng và ban hành những đạo luật nghiêm khắc về việc sử dụng súng.

Tin thế giới 19h: Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ, bắt tay Nga
Bà Hillary Clinton phát biểu trước đám đông sau khi trở thành ứng cử viên Tổng thống đại diện đảng Dân chủ.

Bà cũng cảm ơn đối thủ trong đảng là thượng nghị sĩ Bernie Sanders và nói rằng cuộc vận động của ông đã “thu hút sự chú ý của hàng triệu người Mỹ, đặc biệt là những người trẻ tuổi đã trút bầu nhiệt huyết của mình vào cuộc đua nội bộ đảng Dân chủ” và khiến những người ủng hộ ông Sanders có mặt có lúc phải vỗ tay hưởng ứng.

*Nhiều chính khách Mỹ đã tỏ ra sốc khi ông Trump “mời” Nga xâm nhập vào hòm thư điện tử của bà Clinton. Họ nói rằng đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và chỉ trích ông Trump là “vô trách nhiệm” và đang kêu gọi nước ngoài can thiệp vào quá trình bầu cử, châm ngòi một cuộc chiến tranh mạng v.v...

Trung Quốc

*Sau khi nhiều tổ chức nước ngoài đã tiết lộ thông tin rằng chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch phá bỏ Larung Gar, nơi được coi là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất thế giới, báo Global Times đã dẫn lời một quan chức Trung Quốc giấu tên rằng họ chỉ có ý định “xây sửa lại” thung lũng này và tháo dỡ một số căn nhà “để tạo điều kiện cho lính cứu hỏa có thể dễ dàng tiếp cận” nếu có hỏa hoạn. Trung Quốc từ lâu đã ngăn chặn phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp ở Tây Tạng, trong khi đó tình hình ở khu vực này luôn âm ỉ căng thẳng.

http://infonet.vn/

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN