Ông nêu rõ, chính phủ Thổ thông qua quyết định này theo " gương của Pháp". Ông nói:
" Điều 15 của công ước cho phép từ chối thực hiện các trách nhiệm trong trường hợp chiến tranh, hay trong các tình trạng đặc biệt khác, đe dọa đời sống dân tộc. Trong đó không cho phép vi phạm điều về quyền sống trừ những trường hợp chết người do các hành động quân sự trong khuôn khổ pháp luật".
Paris đã thiết lập chế độ như vậy tháng 11 năm 2015, sau hàng loạt các vụ khủng bố tại Paris. Muộn hơn, tình trạng này được gia hạn tới tháng 1/2017. Liên quan tới tình trạng đặc biệt, chính quyền Pháp vẫn không từ chối các quy định của công ước châu Âu về bảo vệ quyền con người.
Theo podrovnosti .ua