Ông nhấn mạnh: " Bất kỳ nhà nước nào cũng có quyền quyết định số phận của mình. Moldova là một bộ phận của Rumani không phải bằng sức mạnh, không phải bằng những câu chuyện cổ tích mà bằng nguyện vọng của người dân".
Trong đó ông giả sử rằng " nếu như hôm nay trong quốc hội Rumani bỏ phiếu về thống nhất 2 nước, thì đa số các đại biểu sẽ bỏ phiếu thuận".
Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên vì Viện Hàn lâm khoa học Moldova chính thức gọi tiếng Rumani là tiếng quốc gia của Moldova, nhưng 80% báo chí Moldova vẫn xuất bản bằng tiếng Nga.
Cần lưu ý rằng, đầu tháng 6, Cựu Tổng thống Rumani Beseku và vợ ông là Maria được Tổng thống Moldova Timofi ký cấp quyền công dân Moldova.
Theo Lb.ua