Tổng thống Hung ga ri Yanos Ader tuyên bố, ngày 2/10 Hung ga ri tiến hành trưng cầu ý dân về trách nhiệm bắt buộc phân chia người tỵ nạn của Liên minh châu Âu . Câu hỏi được đặt ra như sau:Ông ( bà) có muốn cho Liên minh châu Âu có quyền thiết lập trách nhiệm phân chia các công dân nước ngoài tại Hung ga ri mà không cần sự nhất trí của quốc hội Hung ga ri?
Chính phủ Hung ga ri chống việc phân bổ 160 ngàn người tỵ nạn hầu hết cho các nước thành viên Liên minh châu Âu theo hạn ngạch bắt buộc.
Trước đó Thủ tướng nước này là Orban tuyên bố, hạn ngạch của Liên minh châu Âu về phân chia người tị nạn có thể " làm thay đổi gốc rễ đặc tính văn hoá, tôn giáo của Châu Âu".
Ông cũng cảnh báo sự tự do đi lại trong khối Liên minh châu Âu bị đe dọa bởi làn sóng người tị nạn và Đức là nước gặp phải nhiều vấn đề so với các nước khác.
Theo podrovnosti .ua