Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan đề nghị cấp quyền công dân Thổ cho những người tỵ nạn tới từ Syria

Thứ hai, 04/07/2016 | 03:20
Ông nói: " Thổ nhĩ kỳ cũng là nhà của các vị".

Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan đề nghị cấp quyền công dân Thổ cho những người tỵ nạn tới từ Syria

Tổng thống Thổ nhĩ kỳ trong lời phát biểu trước người dân vùng giáp biên với Syria Kilise, số dân tại đây hiện tăng gấp đôi do người tỵ nạn   tới, tuyên bố  những người tị nạn có thể được nhận quyền công dân Thổ nhĩ kỳ. Ông cho biết hiện nay Bộ nội vụ Thổ đang thực hiện các bước theo hướng này.
Hiện nay có khoảng 2,7 triệu người tị nạn đang sống tại Thổ có đăng ký. Tuy nhiên còn một lượng lớn người tỵ nạn nữa sinh sống bất hợp pháp, trong đó hàng trăm ngàn người tị nạn sống ngoài các trại , làm việc bất hợp pháp tại các doanh trại, nhà máy.
Đồng thời Erdogan chỉ chích Tổng thống Syria  Asad, cho rằng người làm chết 600 ngàn người Syria không xứng đáng  được xem xét vào vị trí lãnh đạo.
Việc cung cấp quyền công dân cho dân tỵ nạn có thể tạo 3 triệu cử tri mới, số cử tri này có thể làm thay đổi cục diện kết quả bầu cử quốc hội Thổ nhĩ kỳ vào năm 2019.
Theo Unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN