Người Việt Odessa
Tin thế giới

140 nghị sĩ quốc hội Mỹ đòi Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Thứ tư, 14/03/2018 | 00:05
Tổng thống Mỹ Trump bị cáo buộc không thực hiện luật.

Các đại diện thiểu số của đảng Cộng hoà trong Hạ nghị viện Mỹ ký bản kiến nghị đòi Tổng thống Trump áp các lệnh trừng phạt mới đối với Nga vì can thiệp vào bầu cử năm 2016.
140 nghị sĩ ký bản kiến nghị này và họ nhắc lại rằng, mùa hè năm 2017 có hơn 400 đại biểu hạ viện Mỹ thuộc hai đảng thông qua luật về áp lệnh trừng phạt. Tổng thống đã ký luật này ngày 2/8/2017.
Nội dung bản kiến nghị có đoạn: ”Những hành động của ngài trong năm cuối chứng tỏ, ngài thường xuyên bào chữa cho Putin và phủ nhận các tác động của Putin trong quá trình tranh cử của ngài”.
Các nghị sĩ Mỹ cáo buộc Tổng thống Trump không thực hiện luật được thông qua về trừng phạt Nga.
“Chúng tôi đã cung cấp cho ngài các công cụ để giải quyết nhiệm vụ đó. Nếu ngài vẫn tiếp tục giữ các công cụ đó trên giá, chúng tôi sẽ kiên quyết trên các biện pháp pháp luật với các đòi hỏi nghiêm khắc hơn. Nếu ngài từ chối bảo vệ nước Mỹ trước chính phủ nước ngoài thù địch, thì nghị viện Mỹ sẽ tự hành động” - nội dung trong bản kiến nghị.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN