Người Việt Odessa
Tin thế giới

11 quốc gia đạt thỏa thuận về đối tác Thái bình dương

Thứ tư, 24/01/2018 | 22:20
Theo The Guardian, 11 nước đạt thoả thuận về đối tác Thái bình dương và sẽ ký thỏa thuận vào ngày 8 tháng 3 tới tại Chile.

11 quốc gia tham gia ký kết thỏa thuận gồm: Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật bản, Malaisia, Mexico, Neuzelan, Peru, Singapo và Việt nam.
Phát biểu tại Hội nghị kinh tế thế giới tại Davos, Thủ tướng Canada Triudo gọi thỏa thuận này là “Thỏa thuận đúng” và rất quan trọng đối với Canada trong việc xuất khẩu.
Trong khuôn khổ của thỏa thuận sẽ hủy bỏ 98 loại thuế trên thị trường, trị giá 14 ngàn tỉ $. Trong thỏa thuận hủy bỏ các loại thuế đối với các sản phẩm thực phẩm biển, rượu vang, bông, thịt cừu và các hàng công nghiệp trong toàn vùng.
Thủ tướng Úc tuyên bố trong tuần trước, thỏa thuận mới vẫn mở cửa đối với sự tham gia của Mỹ.
Các nước tham gia thỏa thuận chiếm 40% kinh tế toàn cầu do sáng kiến của Mỹ và thỏa thuận này được đánh giá là một trong những thành tựu lớn nhất của phủ tổng thống Obama. Thỏa thuận được ký kết tháng 12/2016 gồm 12 quốc gia, trong đó có Mỹ.
Tháng 1/2017 Tổng thống Mỹ Trump ký lệnh Mỹ ra khỏi thỏa thuận đối tác Thái bình dương. Trong thời gian tranh cử, Trump gọi thỏa thuận này là “thảm họa tiềm năng đối với đất nước” và hứa sẽ ra khỏi thỏa thuận.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN