Người Việt Odessa
Tin Tức

Xin ý kiến rà soát các văn bản pháp luật về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ sáu, 09/07/2021 | 16:57
Hội người Việt Nam tỉnh Odessa nhận được thư của Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán về việc xin ý kiến rà soát các văn bản pháp luật về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo công văn số 119/UBNV-PCTTra ngày 2/7/2021 của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành liên quan đến NVNONN như: Luật Quốc tịch, Luật hộ tịch, Luật Xuất nhập cảnh, Luật cư trú, Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Khoa học công nghệ...

Việc rà soát các chính sách liên quan đến NVNONN cần được tiến hành thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị sẽ ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, triển khai đồng bộ thống nhất các chính sách pháp luật và thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NVNONN về nước làm việc,hợp tác khoa học,đầu tư, sản xuất, kinh doanh...và góp phần phát huy nguồn lực NVNONN cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, Uỷ ban nhà nước về người VN ở nước ngoài - Bộ ngoại giao tổ chức rà soát, khảo sát và lấy ý kiến của các tổ chức và bà con kiều bào các chính sách pháp luật đối với người VN định cư ở nước ngoài.

Ban công tác cộng đồng trân trọng đề nghị bà con cho ý kiến cụ thể về những vấn đề cần điều chỉnh trong chính sách pháp luật đối với người VN định cư ở nước ngoài, các vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có).

Mọi ý kiến có thể thông qua chi hội trưởng trước ngày 13/7. Sau đó BCH Hội sẽ tổng hợp bằng văn bản kiến nghị gửi về Ban công tác cộng đồng ĐSQ trước ngày 15/7/2021.

Theo Ban công tác cộng đồng ĐSQ.

 

 

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN