Người Việt Odessa
Tin Tức

Vụ trộm kho tinh vi và táo tợn trên đồi chợ cây số 7

Thứ ba, 14/01/2020 | 18:23
Vụ việc đang được Công an và Ban Giám đốc chợ tập trung làm rõ. Mặc dù đã được lắp hệ thống báo động chuyển động nhưng trộm đã đục kho và dùng đuôi chiếc xe tải để che lỗ khoan và chuyển hàng ra ngoài.

 

Vụ cướp tinh vi và táo tợn trên đồi chợ Km số 7Hình ảnh tại hiện trường vụ việc

Vào 12h50’ ngày 14/01/2020, tại chợ Km số 7, sau khi đội bảo vệ chợ liên lạc để một bà con người Việt mở kho hàng nhằm kiểm tra vì trên hệ thống không có tín hiệu của báo động chuyển động. Đến khi chủ hàng mở kho thì biết bộ cảm biến trong báo động đã bị đập nát, kho bị đục và nối vào đuôi chiếc xe tải đậu ngay sát. Cùng với đó, một lượng lớn hàng hóa đã bị lấy cắp.

Theo giải thích của chủ kho hàng, ông bà đã kí hợp đồng với bảo vệ chợ và được họ lắp đặt một hệ thống báo động tại kho hàng, đồng thời để chắc chắn, ông bà còn chủ động lắp thêm một hệ thống nữa bên trong, cả 2 hệ thống này đều là hệ thống báo động chuyển động, được lắp vào cửa chính. Tức là hệ thống báo động sẽ kêu khi cảm biến phát hiện có sự chuyển động của hàng hóa đi qua cửa chính.

Sau tết dương lịch, ông bà có đến kiểm tra kho và nhận thấy có một chiếc xe tải đỗ ngay sau kho, cách 10cm. Nhiều ngày sau, vẫn chiếc xe đó lại đậu sát phía sau kho hàng. Hóa ra, tên trộm đã lẩn trốn trong xe và thực hiện các hành vi khoan cắt kho để trộm hàng hóa ra ngoài. Sự tinh vi ở đây là hắn đã cắt kho từ phía đằng sau bằng một lỗ nhỏ sát với đuôi ô tô đậu để che mắt người dân qua lại, và tiến hành trộm hàng từ phía sau để che mắt báo động. Vì di chuyển qua lỗ nhỏ nên buộc chúng phải cắt các kiện hàng lớn để lần lượt cho ra ngoài.

Vụ cướp tinh vi và táo tợn trên đồi chợ Km số 7Vụ cướp tinh vi và táo tợn trên đồi chợ Km số 7

Hình ảnh chiếc xe đậu tại kho nhưng công an kiểm tra biển số chiếc xe không có trên hệ thống

Hôm nay, chủ kho hàng không đến chợ nên có lẽ chúng đã thực hiện hành vi từ sáng. Sau khi chuyển một lượng lớn hàng hóa ra ngoài, hàng hóa trong kho giảm dần, bộ phận cảm biến phát hiện được sự di chuyển hàng hóa trong kho và phát chuông báo động. Thấy có báo động, chúng đã đập vỡ bộ cảm biến rồi bỏ chạy. Khi kiểm tra trên hệ thống thấy không có tín hiệu của báo động, bảo vệ đã liên lạc để chủ kho đến kiểm tra.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, bà con cần nâng cao cảnh giác hơn nữa nhất là trong bối cảnh trộm cướp ngày càng có nhiều hành động tinh vi như hiện nay.

Được biết, sau khi chợ Km số 7 được nâng cấp thì các chủ kho tăng cường lắp đặt camera để đảm bảo an toàn và đội bảo vệ của chợ cũng liên tục thay đổi vị trí nên các hành vi trộm cướp giảm hẳn so với trước đây.

P/v Người Việt Odessa