Người Việt Odessa
Tin Tức

Vĩnh biệt một người bạn, người đồng chí, một nhân cách cao cả

Chủ nhật, 11/08/2019 | 19:08
Ngày 10/8/2019 được tin từ ban liên lạc Hội CCB Ucraina khu vực phía Nam về sự ra đi của đại tá Ragozin Konstantinovich Shtanislav, cựu binh đã từng tham gia nhiều mặt trận, điểm nóng của thế giới trong đó có Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đại diện BCH Hội CCB VN tại Odessa gồm các ông Nguyễn Văn Đức - chủ tịch hội CCB VN tại Odessa, PCT Hội CCB VN toàn Ucraina, và hai ông Trương Văn Hùng, ông Lê Văn Tự - PCT Hội CCB VN tỉnh Odessa đã dến dự lễ truy điệu, đặt vòng hoa và chia buồn cùng gia đình và người thân, đưa tiễn linh cữu đồng chí đại tá về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lời chia buồn cùng phu nhân, con cháu và các đồng đội của đồng chí đại tá Ragozin Konstantinovich Shtanislav, ông Nguyễn Văn Đức đại diện đoàn đã thăm hỏi ân cần, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và nhấn mạnh rằng sự ra đi của đồng chí Ragozin Konstantinovich Shtanislav là tổn thất vô cùng to lớn của gia đình và người thân, của tổ chức Hội CCB Ucraina khu vực phía Nam, Hội CCB VN tỉnh Odessa mất đi một người bạn, người anh em, người đồng chí, đất nước và con người Việt Nam luôn khắc sâu sựu hy sinh cao cả của đồng chí đại tá cho nền hòa bình và độc lập của Việt Nam, đoàn CCB VN đã trao một phần hỗ trợ kinh tế của Hội CCB VN tại Odessa tới phu nhân của đại tá, sự hỗ trợ không quá nhiều nhưng cũng thể hiện sự quan tâm, biết ơn cũng như mong muốn vun đắp cho tinh hữu nghị của hai tổ chức, hai dân tộc cũng như hai đất nước Việt Nam-Ucraina,ông mong gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Thay mặt gia đình, phu nhân đại tá gửi lời cám ơn tới sự quan tâm rất đáng trân trọng của Hội CCB VN tại Odessa, bà nói đây là tình cảm, tình nghĩa của con người Việt Nam, một tình cảm rất gần gũi và chân thành, khi chồng bà còn sống thì ông cũng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng và Hội CCB VN tại đây,và hôm nay trên chặng đường cuối cùng này thì cũng chính các bạn lại đến đây đưa tiễn ông ấy, gia đình tôi rất  cảm kích.

Tang lễ đại tá được tổ chức theo nghi lễ cho các cán bộ sỹ quan cao cấp, có quân nhạc đưa tiễn và ba loạt súng tiễn biệt của đội tiêu binh, mộ của đồng chí cũng được bố trí giành riêng cho các cán bộ quân sự có công lao cho đất nước.

Theo phong tục của người Ucraina thì sau phần mai táng sẽ là bữa cơn thân mật của những người ruột thịt, bạn bè thân hữu, phu nhân của đại tá có mời đoàn ở lại dùng bữa cơm tưởng niệm nhưng do điều kiện công việc nên đoàn đã xin phép không tham dự và hứa sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với phu nhân đại tá Ragozin Konstantinovich Shtanislav, và sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tang lễ:

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, bầu trời, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, giày, trẻ em, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời, đám cưới, cây và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Hội CCBVN tỉnh Odessa