Người Việt Odessa
Tin Tức

Ukraine và Việt Nam dự định lập vùng mậu dịch tự do

Thứ bảy, 14/10/2017 | 00:00
Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Ukraine tại châu Á, có tốc độ tăng trưởng kinh tế gần như hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của thế giới. Những xu hướng hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine được những người tham gia Hội thảo Ukraine - Việt Nam thảo luận tại Phòng công nghiệp thương mại Ukraine: Gồm 60 các công ty phía Việt Nam và hơn 150 công ty Ukraine.

Theo đánh giá của IMF, tới năm 2030 Việt Nam sẽ có mặt trong top 10 nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm quốc gia của Việt Nam năm 2017 tăng hơn 7%. Đối với Ukraine nhịp độ tăng trưởng kinh tế là vấn đề quan trọng và kinh nghiệm của Việt Nam có thể rất có ích.

Chủ tịch Phòng công nghiệp thương mại Ukraine Genadia Chizikov phát biểu:
“Chúng tôi rất quan tâm, bằng cách nào Việt Nam nhanh chóng đạt được cấu trúc xuất khẩu của mình hiện nay, trở thành nhà xuất khẩu hàng đồ điện gia dụng lớn nhất, nhà sản xuất các linh kiện kỹ thuật điện tử, trong 12 năm, xuất khẩu tăng 8 lần, thành công trong việc bán các sản phẩm của mình tại thị trường Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nam Triều Tiên. Đã đến thời gian mở ra giai đoạn mới trong những mối quan hệ của chúng ta, tìm những tiếp cận mới. Những con số thống kê thương mại của chúng ta nói về những điều cần thiết nêu trên - bị sụt giảm 20-30% trong hai năm trước, cũng như tăng nhanh trong năm nay”.

Theo con số của Tổng cục thống kê Ukraine, tổng kết 7 tháng đầu năm 2017, trao đổi hàng hoá giữa Ukraine và Việt Nam đạt 242,9 triệu $ (tăng 17,6% số với cùng kỳ của năm 2016). Xuất khẩu đạt 48,6 triệu $, tăng 14,5%.
“Giữa Ukraine và Việt Nam có tiềm năng hợp tác lớn, nhưng hiện trao đổi hàng hoá còn khiêm tốn. Tôi hy vọng Hội thảo và những thỏa thuận hôm nay giữa các công ty sẽ tạo những xung lực mới để khôi phục những cái đã mất và mở lối thoát
ở mức mới, có chất lượng cùng hợp tác trong thời gian gần nhất. Chúng tôi cũng mong muốn không chỉ hợp tác trong thương mại mà còn cùng chung tiến hành các dự án đầu tư nghiên cứu khoa học” - phát biểu của ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ công nghiệp và thương mại Việt Nam, Chủ tịch phía Việt Nam trong Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại khoa học và kỹ thuật.

Ukraine quan tâm phát triển hợp tác với Việt Nam, đặc biệt những liên quan tới cung cấp cho Ukraine giấy phép xuất khẩu sản phẩm nguồn gốc thực vật vào thị trường Việt Nam. Ukraine cũng cố gắng hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực chế tạo máy, lĩnh vực năng lượng, cụ thể trong các dự án hiện đại hoá, tái cấu trúc và xây dựng mới các trạm phát điện tại Việt Nam.
“Tại cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ, Ukraine và Việt nam đạt thỏa thuận nối lại những đối thoại và tham vấn về thành lập vùng mậu dịch tự do giữa hai nước. Tôi tin tưởng rằng, Hội thảo doanh nghiệp hôm nay do Phòng thương mại Ukraine tổ chức sẽ thúc đẩy phát triển của sự hợp tác tiếp theo giữa hai nước chúng ta” - phát biểu của Thứ trưởng chính sách nông nghiệp và thực phẩm Ukraine Olga Trofimsova.

Tới cuối năm, phía Ukraine giải quyết những câu hỏi liên quan tới tiếp cận thị trường Việt Nam các sản phẩm của Ukraine và mở rộng danh mục hàng hoá xuất khẩu sản xuất tại Ukraine.
Đại sứ Ukraine tại Việt Nam Aleksei Sovkoplak nhấn mạnh, vùng mậu dịch tự do rất quan trọng để Ukraine tăng xuất khẩu. Ông nói:
“Ukraine có thể xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn đáng kể. Việt Nam là thị trường rất lớn đối với xuất khẩu của chúng ta. Chúng tôi tiếp tục tăng khối lượng thương mại và chúng cần ở mức khoảng 2 tỷ $. Năm nay mới ở mức 500 triệu $. Đó là rất ít”
“Việt Nam là nước duy nhất, nơi chúng ta có cảng. Ukraine đồng sở hữu cảng Hoa Sen tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có những khả năng rất lớn không sử dụng đến để mở rộng sự hợp tác của chúng ta, tăng thương mại về số lượng và chất lượng “ - phát biểu của Thứ trưởng Bộ hạ tầng cơ sở Ukraine về các câu hỏi hội nhập EU Victor Dovgan.


Dịch theo tin từ Phòng thương mại Ukraine.