Người Việt Odessa
Tin Tức

Thư cảm ơn của đơn vị đăng cai Lễ kỷ niệm ngày TBLS tại Ucraina

Thứ bảy, 29/07/2017 | 06:44
Chiều 21/7, tại Trung tâm hòa nhạc Concert Hall thành phố Odessa - Ucraina, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đã diễn ra thành công tốt đẹp, được dư luận và khán giả đánh giá cao; được các đài báo lớn trong nước quan tâm đưa tin. 

Thư cảm ơn của đơn vị đăng cai Lễ kỷ niệm ngày TBLS tại Ucraina

Chương trình do ĐSQ Việt Nam tại Ucraina tổ chức. Hội người VN tỉnh Odessa là đơn vị đăng cai

Với niềm xúc động sâu sắc, toàn thể cán bộ Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn người Việt Nam trên toàn Ucraina, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, các cựu chiến binh Ucraina đã từng công tác tại Việt Nam và hơn 600 bà con cộng đồng người Việt tại Odessa đã tham dự  buổi lễ.

Để góp phần làm nên thành công của Chương trình, Ban Tổ chức đơn vị đăng cai xin trân trọng cảm ơn Ban vận động tài chính; sự đóng góp và ủng hộ nhiệt tâm của bà con trong cộng đồng.

Xin chân thành cảm ơn Đội nghệ thuật cộng đồng tỉnh Odessa đã dày công tập luyện với tinh thần nhiệt tình và tính chuyên nghiệp cao để trình diễn nhân dịp này Chương trình “Bài ca không quên” hết sức sâu sắc, cảm động và chứa chan tình cảm tri ân các thương binh và anh hùng liệt sỹ.

Để có được một chương trình thành công và đầy ý nghĩa này chúng ta phải cám ơn những anh chị em đứng đằng sau sân khấu, họ đã miệt mài suốt hơn hai tháng nay chuẩn bị, dàn dựng tiết mục, làm video minh họa, viết lời MC, thiết kế sân khấu...

Thư cảm ơn của đơn vị đăng cai Lễ kỷ niệm ngày TBLS tại Ucraina

Xin chân thành cám ơn Nhóm kỹ thuật đã thiết kế trang trí sân khấu và không quản mệt nhọc, khó khăn và rất sáng tạo để hoàn thành công việc này.

Thư cảm ơn của đơn vị đăng cai Lễ kỷ niệm ngày TBLS tại Ucraina

Xin cám ơn Nhóm lễ tân và hậu cần - với nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện, đã mang đến cho bà con cộng đồng sự hài lòng trong phần Liên hoan tiệc đứng.

Xin cám ơn Ban báo chí và anh Lê Thái Kỳ đã tác nghiệp, đưa tin toàn diện, chính xác sự kiện.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Trí luôn quan tâm chỉ đạo, động viên chương trình; trân trọng cảm ơn Bí thư thứ nhất ĐSQ VN, phó bí thứ Đảng ủy nước, phó thường trực ban công tác cộng đồng Nguyễn Phương Thảo trực tiếp dự buổi Tổng duyệt và phát biểu chỉ đạo; cám ơn các cháu thanh thiếu niên chi đoàn và sự chung tay phối hợp các hội đoàn trong cộng đồng.

Một lần nữa, BTC đơn vị đăng cai gửi lời cảm ơn chân thành nhất và xin chúc toàn thể bà con cộng đồng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và  đoàn kết.


Ban Tổ chức đơn vị đăng cai