Người Việt Odessa
Tin Tức

Thư cảm ơn của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ucraina

Thứ ba, 25/07/2017 | 13:47

-------------------------------------------------------

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: BCH Hội Người Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc

Ngày 21/7/2017 vừa qua, tại thành phố Odessa, Ucraina, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và Chương trình nghệ thuật tri ân “Bài ca không quên” do Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina chủ trì, phối hợp cùng Hội người Việt Nam tỉnh Odessa tổ chức, đã diễn ra trang trọng, xúc động và thành công tốt đẹp.

Hoạt động này không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi tầng lớp cộng đồng đối với công tác thương binh – liệt sĩ, người có công với cách mạng mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, nét đẹp nhân văn trong truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc ta. Thành công của sự kiện có sự đóng góp quan trọng của Hội người Việt Nam các địa phương và các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức hội đoàn cơ sở như Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên…và sự ủng hộ tích cực của bà con ta tại Odessa.

Thay mặt Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn sáng kiến đăng cai, thực hiện công tác tổ chức hết sức chu đáo, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Hội người Việt Nam tỉnh Odessa; hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia tích cực của đại diện lãnh đạo các hội, đoàn cơ sở và bà con cộng đồng đến từ các thành phố; cảm ơn các đội nghệ thuật cộng đồng mà nòng cốt là Đội nghệ thuật Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa đã dày công tập luyện với tinh thần nhiệt tình và tính chuyên nghiệp cao để trình diễn nhân dịp này Chương trình “Bài ca không quên” hết sức sâu sắc, cảm động và chứa chan tình cảm tri ân các thương binh và anh hùng liệt sỹ.

Thành công của sự kiện còn nhờ vào sự ủng hộ tự nguyện và nhiệt tâm của những tổ chức và cá nhân hảo tâm trong cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina. Sự đóng góp đó ngoài việc việc hỗ trợ cho tổ chức sự kiện và công tác “đền ơn đáp nghĩa” tại các đơn vị cơ sở còn là món quà góp phần thiết thực cùng Đại sứ quán và các cơ quan chức năng trong nước quan tâm tới đời sống tinh thần và vật chất của những người và gia đình người có công với Tổ quốc và Dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình đất nước Ucraina nói chung vẫn đang đứng trước những khó khăn, việc tổ chức thành công kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn đối với toàn thể cộng đồng người Việt tại Ucraina, tiếp tục củng cố niềm tin và tăng cường sức mạnh đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần vì sự ổn định và phát triển của cộng đồng và hướng về quê hương đất nước.

Một lần nữa, tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất và xin chúc các đồng chí và toàn thể đồng bào Việt Nam tại Ucraina luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

 

ĐẠI SỨ

Nguyễn Minh Trí


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN