Người Việt Odessa
Tin Tức

Thông qua danh sách và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Hội khóa mới

Thứ năm, 20/05/2021 | 14:42
Trên cơ sở kết quả Đại hội các hội đoàn trực thuộc và đơn vị cơ sở, cuộc họp đã nhất trí thông qua danh sách và phân công nhiệm vụ BCH Hội và Ban thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 19/5, BCH Hội và Ban thanh tra đã họp trực tuyến và thông qua danh sách BCH Hội và Ban thanh tra theo hình thức bầu cử mới do Đảng ủy và BCH Hội đề xuất vào năm 2016 và đã được Đại hội toàn thể lần thứ 8 thông qua vào tháng 5-2017.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh nói, nhiệm kỳ vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn về làm ăn kinh tế và dịch bệnh, nhưng BCH luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vì bà con, không có các biểu hiện chia rẽ, bè phái và không vì lợi ích cá nhân. Trên tinh thần vì sự ổn định và phát triển của cộng đồng, trong tất cả các hoạt động, thành viên BCH đều làm việc tận tâm và dù không lương bổng nhưng luôn gương mẫu đóng góp, kể cả vật chất nhiều hơn các hội viên bình thường. Các hội đoàn thì làm việc rất đều tay, và khi cần, tất cả mọi người cùng chung sức chung lòng. Điểm lại các hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Mạnh nhấn mạnh,  cộng đồng người Việt tại Odessa luôn được Đại sứ quán thường xuyên quan tâm và giúp đỡ; chính quyền và nhân dân địa phương tôn trọng và tín nhiệm. BCH Hội luôn là chỗ dựa của bà con trong những lúc khó khăn, các mâu thuẫn trong cộng đồng đều được giải quyết thành công bằng hoà giải.

Tiếp đó, ông Đặng Xuân Tiếu - Trưởng Ban thanh tra báo cáo thu chi Qũy hội nhiệm kỳ 2017-2020. Theo đó, Qũy hội còn lại 17212 đô. Riêng trong năm 2020, dù khoản đóng góp hội phí giảm xuống còn 25 đô/hội viên và Hội cắt giảm tối đa các hoạt động nhưng do số lượng bà con tham gia đóng góp giảm nên không đủ chi tiêu các hoạt động tối thiểu của cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch Hội phụ trách công tác nội bộ cho biết, từ ngày 16.12.2019 đến tháng 12.2020, các chi hội cơ sở và hội đoàn trực thuộc Hội đã tổ chức Đại hội bầu Ban cán sự, đại diện vào BCH Hội người VN và Ban thanh tra tỉnh Odessa khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh bùng phát tại địa phương cũng như trong cộng đồng nên một số Đại hội cơ sở buộc phải tiến hành theo hình thức đại biểu trực tuyến. Đây là giải pháp được bà con đồng tình và ủng hộ vì mọi thông tin được thông báo rộng rãi trên báo Người Việt Odessa và mạng nội bộ của đơn vị. Cụ thể, ngày 24/3/2019: Đại hội Đoàn cơ sở,  ngày 13/12/2019: Đại hội Hội Cựu chiến binh VN tỉnh Odessa lần thứ 3; trong tháng 3/2020 đã diễn ra Đại hội các chi hội phụ nữ; tiếp đó là Đại hội Hội Doanh nhân và các cụm dân cư. Như vậỵ, về cơ cấu BCH Hội khóa mới có đại diện của Đảng Uỷ, Hội CCB, Hội Doanh nhân, Hội phụ nữ, cụm dân cư các khu vực: Làng Sen, Làng Staritskogo, khối Kva, khối 7samurai, khu vực Lvov, 7nhebo&sukhoi Liman, đại diện BQL chợ và đại diện BCH Hội khóa cũ.

Sau khi ông Nguyễn Văn Đức tổng kết các Đại hội; giới thiệu BCH Hội, Ban thanh tra khóa mới; và không nhận được ý kiến phản đối nào khác, cuộc họp thông qua danh sách chính thức BCH Hội người VN tỉnh Odessa và Ban thanh tra khóa 9 nhiệm kì 2020-2025, gồm:

BCH Hội gồm:

1. Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội NVN tỉnh odessa khóa 8
2. Ông Trương Văn Hùng - BT ĐU bộ phận Odessa
3. Ông Nguyễn Hải Anh - Chủ tịch Hội doanh nhân VN tỉnh Odessa
4. Bà Vũ Thị An Bình - Chủ tịch Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa
5. Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội CCB VN tỉnh Odessa
6. Bà Cát Thị Quỳnh Anh - Bí thư Đoàn cơ sở odessa
7. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban quản lý chợ
8. Ông Nguyễn Trung Văn - Phó Ban từ thiện cộng đồng
9. Ông Nguyễn Văn Sinh - Chi hội Làng Sen
10. Ông Đỗ Xuân Văn - Chi hội Làng Sen
11. Ông Đặng Đình Ngà - Chi hội Làng Sen
12. Ông Lê Văn Tự - Chi hội Lvop
13. Ông Nguyễn Tấn Thành - Chi hội Sorsa
14. Ông Tạ Đình Đại - Chi hội Sem-samurai
15. Ông Đoàn Văn Trà - Chi hội Kva

16. Ông Phùng Văn Sỹ - Chi hội 7nhebo&xukhoi Liman

Ban thanh tra gồm:
1. Ông Đặng Xuân Tiếu
2. Ông Nguyễn Doãn Liễn
3. Ông Phạm Đức Long

Ngay sau đó, BCH Hội và Ban thanh tra khóa mới đã họp trực tuyến và phân công công tác của các thành viên. Theo đó, Lãnh đạo chủ chốt Hội gồm:
1.    Ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội
2.    Ông Lê Văn Tự - Phó chủ tịch thường trực
3.    Ông Trương Văn Hùng – Phó chủ tịch phụ trách công tác đoàn thể
4.    Ông Nguyễn Hải Anh – Phó chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại
5.    Ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch phụ trách công tác nội bộ
Phân công trưởng và thành viên các Ban công tác của Hội: Ban hòa giải, Ban thanh thiếu niên và khen thưởng, Ban từ thiện, Ban thể thao, Ban báo chí và Ban quản lý chợ. Ông Đặng Xuân Tiếu được bầu lại làm trưởng Ban thanh tra Hội.

Cũng trong phiên họp đầu tiên, BCH Hội quyết định quay trở lại mức thu hội trước đây là 50/hội viện và  xác định 4 nhiệm vụ chính trong thời gian tới:

- Làm tốt công tác phòng chống dịch và vận động bà con đăng ký tiêm vắc xin;

- Sắp tới, giá gas, điện, nước sẽ tăng vì thế Ban quản trị Làng Sen cần sớm điều chỉnh lại một số cơ cấu hoạt động phù hợp để giá dịch vụ trong làng hợp lý và công bằng;

- Triển khai việc thu hội phí năm 2021 từ tháng 5/2021;

- Đảm bảo an toàn cho bà con trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, khuyến khích các mô hình làm ăn mới  an toàn và có thu nhập ổn định.

Tin từ BCH Hội người VN tỉnh Odessa.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN