Người Việt Odessa
Tin Tức

Thông báo kết quả Đại hội lần thứ II Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ năm, 30/05/2019 | 13:02
Theo Pháp lệnh Cựu chiến binh (CCB) và điều lệ Hội CCB Việt Nam tại Ucraina, được sự đồng ý của Đại sứ và Đảng ủy nước, Hội CCB Việt Nam tại Ucraina tổ đã chức Đại hội Đại biểu lần thứ II vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Kiev và đã thành công tốt đẹp.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Anh Tuấn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đến dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Đình Phúc Tùy viên Quốc phòng cùng các đ/c trưởng các bộ phận, ban ngành của Đại sứ quán và các đ/c Chủ tịch các Hội Người Việt Nam và các đ/c Bí thư tổ chức Đảng các tỉnh, thành phố. Đến dự Đại hội còn có Thiếu tướng Popovich V.V. Chủ tịch Hội CCB Ucraina, Thiếu tướng Grinchenko L.D. và nhiều CCB Ucraina đã sang giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Hơn 100 CCB đại diện cho các CCB từ các tỉnh, thành phố Kiev, Odessa, Kharkov, Mariupol, Kherson, Cherkasy đã về dự Đại hội.

Đại hội vui mừng được nghe thư của Thượng tướng Nguyễn Văn Được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chúc mừng Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng công tác, hoạt động nhiệm kỳ II, Đại hội đã được nghe Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo, đánh giá hoạt động của Hội 3 năm qua và những nhiệm vụ trong nhiệm  kỳ II và tặng Bằng khen và Giấy khen cho một số tập thể và cá nhân xuất sắc

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhất trí với Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng công tác hoạt động nhiệm kỳ II. Để phù hợp với Điều lệ Hội CCB Việt Nam và tình thực tế tại Ucraina, Đại hội nhất trí thông qua quyết định thay đổi thời gian của nhiệm kỳ  từ 3 năm thành 5 năm tức nhiệm kỳ II  là 2019-2024.                                                         

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH khóa II nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 đ/c và BCH cũng đã thống nhất bầu các chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch của Hội như sau:

1. Nguyễn Văn Loan – Chủ tịch

2. Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thế Châu -  Phó Chủ tịch

4. Nguyễn Duy Chiêm – Phó Chủ tịch

5. Lương Xuân Bình - Ủy viên

6. Tống Xuân Bộ - Ủy viên

7. Trương Văn Hùng - Ủy viên

8. Nguyễn Doãn Liễn - Ủy viên

9. Nguyễn Nguyên Minh - Ủy viên

10. Lê Văn Thái - Ủy viên

11. Nguyễn Văn Thành - Ủy viên

12. Phạm Văn Thưởng - Ủy viên

13. Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra và Ban Tài chính của Hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội và giao cho BCH Khóa II soạn thảo Chương trình hoạt động của nhiệm kỳ và tổ chức các hoạt động của Hội dưới sự chỉ đạo của Đại sứ và Đảng ủy nước.

Thay mặt toàn thể anh chị em Cựu chiến binh, chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến đ/c Đại sứ, cơ quan Tùy viên Quốc phòng, các Ban ngành của Đại sứ quán và các cán bộ Đại sứ quán , đến các Hội người Việt Nam và các cấp ủy Đảng các tỉnh và thành phố đã ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình cả về tổ chức cả về vật chất để Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina lần thứ II thành công tốt đẹp

Thay mặt BCH Hội CCB Việt Nam tại Ucraina và toàn thể các CCB xin cám ơn các tập thể và cá nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ, tài trợ vật chất, tài chính cho  Đại Hội:

+ Doanh nhân Nguyễn Nguyên Minh TP Kiev đã tài trợ toàn bộ số quà  cho các cụ CCB Ucraina đến dự Đại hội.

+ Doanh nhân Nguyễn Văn Thành TP Kiev đã tài trợ toàn bộ hoa cài cho Đại hội.

+ Chủ tịch Hội Người Việt Nam TP Kiev Phạm Văn Bằng

+ Doanh nhân Bác sỹ Lê Xuân Công TP Kiev

+ Doanh nhân Bùi Xuân Cường TP Kiev

+ Doanh nhân Phan Văn Hải TP Kiev

+ Doanh nhân Đồng Thị Hường TP Kiev

+ Doanh nhân Nhà thơ Nguyễn Văn Hữu TP Odessa

+ Doanh nhân Lê Quốc Sơn TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Văn Toán TP Odessa

+ Doanh nhân Hồ Văn Thôi TP Odessa

+ Doanh nhân Tạ Đình Đại TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Văn Sinh TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Văn Long TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Văn Hoan TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Kim Dung TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Kim Hoa TP Odessa

+ Doanh nhân Đỗ Văn Tuấn TP Odessa

+ Doanh nhân Nguyễn Thế Kỷ TP Kharkov

+ Doanh nhân Ngô Văn Hải TP Chernopsy

+ Doanh nhân Lê Văn Xoang TP Nhicolaev

+ Vợ chồng doanh nhân Trần Bá Khải và Trịnh Thị Hải TP Belaia Tserkov

+ Tập thể Hội CCB Thành phố Kharkov

+ Các đ/c trong BCH Hội CCB Việt Nam tại Ucraina

Xin cám ơn anh chị em 3 đội văn nghệ của Kiev, Odessa và Kharkov đã đem đến cho Đại hội một chương trình văn nghệ đặc sắc.

Xin cám ơn Ban lãnh đạo và một số anh chị em Hội Người Việt Nam TP Kiev đã  nhiệt tình, tích cực hỗ trợ trong việc tổ chức Đại hội

Xin cám ơn các báo Người Việt Ucraina, Người Việt Odessa, Người Việt Kharkov, Người Việt Kiev và Đài truyền hình VTV 4  đã đưa thông tin kịp thời về Đại hội tới toàn thể bạn đọc.

T/M BCH HỘI CCB VIỆT NAM TẠI UCRAINA

Chủ tịch Nguyễn Văn Loan