Người Việt Odessa
Tin Tức

Thêm ca nhiễm thứ 4, các trường hợp F1 của BN03 đều âm tính

Thứ sáu, 21/08/2020 | 16:59
Ca nhiễm thứ 4 trong cộng đồng người Việt tại Odessa là cháu PTH sinh năm 1994, sinh sống tại Làng Sen, 3 ngày trước cháu có biểu hiện đau cổ, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau đầu, gia đình chủ động cho cháu đi thử test Covid-19 bằng phương pháp PCR, hôm nay có kết quả dương tính.

Điều đặc biệt là cháu thường xuyên ở nhà, chỉ đi cửa hàng mua đồ ăn cho gia đình, mua sữa cho con chứ không đi chợ, các lần đi cửa hàng cháu đều đeo khẩu trang.

Hiện tại, để chắc chắn, gia đình đang cho cháu đi test lại lần 2, các trường hợp F1 gồm gia đình bố mẹ chồng, gia đình bố mẹ đẻ của cháu, 2 gia đình khác trong Làng Sen, tất cả đều được nhắc nhở cách ly và đi xét nghiệm.

Trong một diễn biến có liên quan, F1 của BN03 đã có kết quả, tất cả đều âm tính, hiện đang tiếp tục được vận động cách ly thêm 1 tuần cho đủ 14 ngày. BN03 sức khỏe rất khả quan, ngày hôm qua không sốt, từ sáng đến giờ sức khoẻ ổn định, theo cảm nhận của anh thì cơ thể anh thấy tốt hơn nhiều, hi vọng sẽ mau bình phục.

Khác với 2 lần trước, để tránh gây hoang mang trong cộng đồng và sự kỳ thị không đáng có, ngay khi nhận được thông tin về ca nhiễm BN03, BN04 Ban phòng chống dịch Covid-19 đã lên danh sách F1 trong vòng một giờ, yêu cầu cách ly và đi xét nghiệm ngay. F1 này là những người tiếp xúc trực tiếp trong không gian kín như trong phòng, trên ô tô… những F1 khác có tiếp xúc “chủ động” ngoài không gian mở như ngoài sân, có đeo khẩu trang thì được thông báo tự theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, Ban phòng chống dịch Covid-19 chỉ thông báo cho những người có liên quan qua mạng nội bộ để nắm bắt được thông tin, chủ động theo dõi, phòng tránh lây lan chứ không thông báo rộng rãi trên báo chí và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, ngay khi nhận được thông tin, cơ quan dịch tễ Odessa đã cử người đến phun khử trùng khu vực nhà bệnh nhân và hành lang.

Ban phòng chống dịch Covid-19 cũng đã quyết định trích từ quỹ ra cho BN03, BN04 mỗi người 5000gr để phục vụ việc điều trị bệnh. Nhóm "tương trợ người Việt Ukraina" thông qua ông Nguyễn Hải Anh chuyển đến cho bà con khu vực Lvov 5000gr để hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 cho những hoàn cảnh khó khăn.

Theo tin từ Ban phòng chống dịch Covid-19