Người Việt Odessa
Tin Tức

Odessa: Cảnh sát điều tra chiến lược và cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý tỉnh có lãnh đạo mới

Thứ bảy, 09/11/2019 | 01:37
Uỷ ban điều tra chiến lược cảnh sát quốc gia tỉnh Odessa và cảnh sát chống tội phạm về ma tuý có lãnh đạo mới.

Odessa: Cảnh sát điều tra chiến lược và cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý tỉnh có lãnh đạo mới

Uỷ ban điều tra chiến lược cảnh sát quốc gia tỉnh Odessa là đơn vị vừa mới được thành lập, thống nhất chức năng của cảnh sát chống tội phạm có tổ chức và cảnh sát bảo vệ kinh tế do đại tá cảnh sát Viacheslav Eftenhi lãnh đạo.


Eftenhi thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình trong các đơn vị cảnh sát phòng chống tội phạm có tổ chức. Ông từng đảm nhiệm chức Phó lãnh đạo cảnh sát chống tội phạm có tổ chức tỉnh Volưn, lãnh đạo cảnh sát chống tội phạm có tổ chức tỉnh Zitomir và tỉnh Rovno và sau đó làm lãnh đạo cảnh sát kinh tế tỉnh Rovno.


Giới báo chí nhiều lần đăng công bố chỉ chích ông: Cáo buộc ông gây sức ép doanh nghiệp, nhưng lại quá "mềm mỏng" với "mafia hổ phách". Ngoài ra năm 2016 ông tránh thi sát hạch lại: trước tiên ông nghỉ ốm, khi uỷ ban sát hạch đề nghị sa thải, ông kiện ra toà và thắng kiện, sau đó ông tiếp tục làm việc trong ngành cảnh sát kinh tế.


Eftenhi kê khai tài sản của vợ chồng ông gồm: căn hộ 37,7 m2 (của vợ) tại làng Priluskoie, tỉnh Volưn. Tại Volưn gia đình ông thuê căn hộ 137 m2. Ông không có xe, chỉ có chiếc Lada thuộc sở hữu của bố ông. Tiền mặt 400 ngàn gr và 11,5 ngàn $. Ông sở hữu chiếc đồng hồ Breguet. Vợ ông sở hữu 600 ngàn gr.


Đại tá Sergei Vereitin được bổ nhiệm làm lãnh đạo cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý. Ông được chuyển về Odessa từ Kharcov. Vereitin bắt đầu làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật từ 1995, là điều tra viên. Là phó lãnh đạo cảnh sát chống tội phạm về ma tuý tại tỉnh Kharcov. Năm 2016 ra khỏi ngành cảnh sát, sau đó làm tham vấn về luật, là cố vấn của lãnh đạo cảnh sát tỉnh Kharcov. Năm 2017 trở lại ngành cảnh sát.


Năm ngoái ông kê khai tài sản gồm: Căn hộ 77,2 m2 tại Kharcov và mua thêm căn hộ 97,2 m2 cũng tại Kharcov với giá 250 ngàn gr. Vợ chồng đại tá Vereitin sở hữu 3 xe, gồm: chiếc Misubishi Pajero sản xuất năm 2007, chiếc ВАЗ 212140 sản xuất năm 2014 và chiếc Ford Transis sản xuất năm 1997.


Theo dumskaya.net