Người Việt Odessa
Tin Tức

Ngày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa

Chủ nhật, 16/06/2019 | 22:47
Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa “Chào mùa hè” 2019: nhiều “chiến sỹ trẻ” xung trận, và các ‘’cựu chiến binh’’ vẫn kiên cường chiến đấu.

Ngày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaCác cầu thủ cùng các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ khai mạc.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 14/06 vừa qua tại phòng thể thao Làng Sen đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng bàn cộng đồng Odessa “Chào mùa hè” năm 2019 do Câu lạc bộ bóng bàn Odessa kết hợp với Hội người Việt Nam tỉnh Odessa tổ chức.

Sau đó đã diễn ra ngày thi đấu đầu tiên của giải. Vì có tới 36 cầu thủ tham gia nên BTC đã chia thành 4 hạng tùy theo trình độ và lứa tuổi.

Thứ hạng cao nhất là A+ bao gồm các cầu thủ trẻ, một số được đào tạo cơ bản và luyện tập thường xuyên như Chí Linh, Văn Nam, có cầu thủ đang được huấn luyện tại một CLB chuyên nghiệp ở Odessa như Đăng Huy, có cầu thủ trưởng thành từ phong trào và đã chứng tỏ được trình độ ở các giải trước như Văn Tuấn.

Riêng cầu thủ Thái Kỳ đã là “cựu chiến binh” nhưng vẫn xung phong vào hạng A+. Vốn là đương kim vô địch Odessa năm 2018, vô địch Hội thao cộng đồng Việt Nam toàn Ukraina 2018, với lối đánh phòng thủ “khó chịu” bằng vợt gai, chắc chắn anh sẽ là đối thủ đáng gờm cho các cầu thủ trẻ. Như vậy mọi người đang chờ đợi sự đối đầu giữa sức trẻ, kỹ thuật, lối đánh tấn công và kinh nghiệm, lối đánh phòng thủ.

Ở hạng A sau ngày thi đấu đầu tiên khá gay go và quyết liệt cuối cùng đã xác định được 4 người vào vòng chung kết: bên cạnh các “cựu chiến binh” đã nhiều lần đoạt giải như Văn Yên, Quang Trung, Xuân Tùng thì phải kể đến sự đột phá của “chiến sỹ trẻ” Văn Trọng – người vừa từ hạng B lên hạng A năm nay.

Ngày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa
Một pha bóng của hạng A.

Hạng B khá đông cầu thủ tham dự, trình độ khá cân bằng, với các gương mặt mới lên từ hạng C như Quang Học do vậy khó phán đoán ai sẽ vào vòng chung kết. Trong hạng này các cầu thủ  có khả năng đi tiếp là những ‘’cựu chiến binh’’ Năng Trí, Xuân Thùy, Quang Học và “chiến sỹ trẻ’’ Minh Quyết.

Hạng C năm nay tập hợp số lượng khá đông – 8 người, đa số là các bạn trẻ, tuy mới cầm vợt nhưng có đam mê nên tiến bộ khá nhanh, chắc chắn sẽ đem lại các trận đấu đầy sôi nổi và bất ngờ.

Ngày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa
Tổ trọng tài chăm chú theo dõi trận đấu.

 

Qua một ngày thi đấu đầu tiên cho thấy trong giải “Chào mùa hè” 2019 nhiều “chiến sỹ trẻ” xung trận, bên cạnh đó các ‘’cựu chiến binh’’ vẫn kiên cường chiến đấu, do vậy hứa hẹn một tuần thi đấu rất hào hứng, gay cấn, hấp dẫn và sẽ đầy bất ngờ, thú vị.

Ngày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa
Bắt tay hữu nghị sau trận đấu.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày thi đấu đầu tiên:

Ngày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng OdessaNgày đầu tiên thi đấu của Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa

Phóng viên báo Người Việt Odessa

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN