Người Việt Odessa
Tin Tức

Ngày 8/12: Cộng đồng ghi nhận 9 ca nhiễm mới trong đó 1 ca nhập viện

Thứ ba, 08/12/2020 | 15:10
7 ca nhiễm mới sinh sống tại Sorsa, 2 ca tại Làng Sen trong đó có 1 ca nhập viện.

BN108 là anh D. sinh sống tại Sorsa, ba ngày trước bị sốt, đã lập tức cách ly, báo đơn vị sau đó 2 ngày đi làm xét nghiệm, sau 3 ngày anh đi chụp phổi kết quả dương tính với Covid-19, phổi không vấn đề gì. Anh bị lây nhiễm do tiếp xúc trong công việc, hiện sức khỏe ổn định. 

BN109 là anh C. cũng ở Sorsa, ngay khi có biểu hiện cũng đã cách ly, báo đơn vị, hiện BN đang đợi kết quả xét nghiệm, nhưng phổi bị viêm nhiễm nên bác sĩ cho thuốc điều trị luôn.

BN110, BN111, BN112, BN113, BN114 đều là thành viên trong gia đình 8 người, hàng xóm của BN108. Tuy nhiên bị viêm nhiễm từ con cái đi học, trong 5 BN có 2 người phụ nữ bị mất mùi, 2 người đàn ông và 1 cháu nhỏ bị sốt cao. Mặc dù cả 5 người chưa có kết quả xét nghiệm nhưng dựa vào các biểu hiện và lịch sử tiếp xúc có thể chẩn đoán đã bị nhiễm Covid-19.

Tại Làng Sen ghi nhận 2 ca nhiễm, BN115 là anh Ng. 3 ngày trước bị sốt, anh đã cách ly và báo đơn vị, hôm nay có kết quả dương tính. BN116 là anh D. chưa có kết quả xét nghiệm nhưng trước đó 4 hôm bị sốt, hôm nay mệt mỏi, kết quả chụp phổi bị viêm nhiễm nên anh đã được nhập viện điều trị. Cùng đó, hôm nay Làng Sen có thêm 4 ca khỏi bệnh: BN64,BN74,BN75 và BN76.

Ban phòng chống khuyến cáo bà con, tuyệt đối không vào viện truyền nhiễm khám, gặp bác sĩ khi mới bị sốt hoặc có một vài biểu hiện mà chưa có kết quả xét nghiệm và chụp phổi. Bởi bệnh viện chính là ổ dịch, là nơi nguy hiểm nhất, nhiều nguồn lây lan nhất và không phải tất cả các trường hợp sốt đều bị nhiễm Covid-19. Tránh trường hợp như ở 7 Samurai, hôm nay có 3 mẹ con (mẹ và 2 con nhỏ) bị sốt, ngay lập tức người mẹ đã đưa các cháu vào viện truyền nhiễm khám, đây là hành động rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn 2 con. Hay như trường hợp đáng tiếc ở Sorsa, một gia đình có đến 5 người bị nhiễm Covid-19 nêu ở trên, điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu gia đình cảnh giác, theo dõi biểu hiện của các thành viên và báo ngay Ban phòng chống để tư vấn kịp thời.

Vậy nên để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho bà con thì mỗi người, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với Ban phòng chống, khi có biểu hiện cần thông báo ngay, không nên tự ý vào bệnh viện vừa nguy hiểm cho bản thân mình lại có thể mang mầm bệnh về lây nhiễm cho gia đình cộng đồng. Chỉ vào viện khám khi đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc chụp phổi bị viêm nhiễm.

Covid-19 không phải việc cá nhân của riêng ai, hay của riêng một gia đình nào mà nó ảnh hưởng đến toàn cộng đồng. Vì vậy trước khi quyết định làm việc gì mong bà con nghĩ đến hậu quả để nghiêm túc trong công tác phòng tránh. 

Ban phòng chống dịch bệnh cộng đồng.