Người Việt Odessa
Tin Tức

Ngày 25/4: Cộng đồng ghi nhận 2 ca nhiễm mới, 1 ca khỏi bệnh

Chủ nhật, 25/04/2021 | 18:27
Hôm nay (25/4), cộng đồng ghi nhận 2 ca nhiễm mới đều phải nhập viện, 1 ca khỏi bệnh.

BN253, BN254 là cặp vợ chồng lớn tuổi làm việc tại 1 cơ sở sản xuất ở Sukhoiliman, 6 ngày trước BN bị sốt, có biểu hiện như cảm lạnh, đi thử cho kết quả âm tính, để chắc chắn BN có đi khám và lấy thuốc về nhà điều trị. Đến hôm nay BN vẫn sốt và sức khỏe kém đi, BN liên hệ với Ban phòng chống khi đang làm thủ tục nhập viện trong tình trạng phổi bị viêm nặng.

BN245 đã khỏi bệnh sau 14 ngày điều trị cách ly tại nhà. 

Ngoài ra, ghi nhận 4 trường hợp đã khỏi bệnh tại khu vực Kva là 2 cặp vợ chồng bị bệnh sau 2 tuần điều trị. Đây là 4 trường hợp ghi nhận qua phản ánh của bà con và Ban phòng chống đã gọi điện hỏi thăm, xác nhận thông tin.

Như vậy tính đến hôm nay toàn cộng đồng chính thức ghi nhận 254 ca nhiễm Covid-19, 244 ca đã được chữa khỏi, 1 ca tử vong, 9 ca đang được điều trị trong đó có 6 ca nhập viện. 

Ban phòng chống lưu ý bà con, trong thời gian cuối phần lớn các ca nhiễm đều phải nhập viện điều trị trong đó có các ca rất nặng phải điều trị với phác đồ cao nhất. Kinh nghiệm từ nhiều nơi cho thấy trong đại dịch Covid này, ranh giới giữa sự sống và cái kết rất mong manh. Vì vậy khi có biểu hiện bà con nên liên lạc ngay với Ban phòng chống để được theo dõi sức khỏe và tư vấn kịp thời giúp bà con điều trị tốt nhất. Hay khi xuất viện về nhà, trong thời gian chờ phổi phục hồi hoàn toàn nếu cần Ban phòng chống có thể hỗ trợ bà con máy trợ thở, tất cả vì mục tiêu chung của toàn cộng đồng, chúng ta cùng đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh. (Hiện có 2 bệnh nhân đang được cung cấp máy trợ thở miến phí tại nhà, trong khi đó nhu cầu thuê máy trợ thở tại Odessa hiện đang rất lớn, không có đủ máy để cung cấp với chi phí 500gr/ngày).

Hiện tình hình dịch bệnh trong cộng đồng nói riêng và tại Odessa nói chung đã giảm nhưng có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là dịp lễ sắp tới, Ban phòng chống hy vọng bà con nhìn hoàn cảnh của Ấn Độ hiện tại để không lơ là, chủ quan, cần nâng cao mức độ phòng tránh, không tụ tập ăn uống hát hò...

Ban phòng chống dịch bệnh cộng đồng


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN