Người Việt Odessa
Tin Tức

Một số tin tức cộng đồng đáng chú ý

Thứ bảy, 07/03/2020 | 18:17
Gồm những thông tin liên quan đến 1 người phụ nữ bị tai biến mạch máu não đang nằm bất tỉnh tại bệnh viện; Vụ trấn cướp gần Sorsa ngày 04/3; Kiểm tra những trường hợp từ Châu Âu và Trung Quốc trở về Làng Sen.

Một số tin tức cộng đồng đáng chú ý

Chị Ngọc làm nghề giúp việc chuyển từ Kharkov về Odessa đã được 10 năm.

Trường hợp người Việt đang bị bất tỉnh tại bệnh viện: Ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội cho biết: Tối qua, sau khi nhận được thông tin từ bà con cộng đồng, ông Mạnh đã ngay lập tức đến bệnh viện ở quận Suvorova, Odessa để thăm hỏi tình trạng của bệnh nhân mà không có người thân ở đây, sáng nay ông Mạnh lại lên đó một lần nữa. Đó là chị Ngọc – làm nghề giúp việc, bị tai biến mạch máu não nhẹ, hiện chị không có khả năng đi lại, chị chỉ có thể nói nhưng rất yếu. Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn, (trước đó chị bị trộm đột nhập lấy toàn bộ số tiền) bản thân chị đang là mẹ đơn thân, nuôi con trai đang học lớp 9, ông Mạnh đã đề nghị Ban từ thiện tổ chức vận động, kêu gọi những người thân quen, giúp đỡ chị. Hiện tại, Ban từ thiện đã nhận được số tiền như sau:

  1. Hội NVN tỉnh Odessa 50$
  2. Ban từ thiện: 300$
  3. Gia đình ông bà Mạnh Huyền: 3000 Gr
  4. Gia đình hàng khô Sơn Điệp: 100$
  5. Gia đình ông bà Hùng Mơ: 100$
  6. Gia đình ông bà Đức Huệ: 50$

Mọi sự đóng góp, bà con có thể liên hệ ông Nguyễn Trung Văn – phó Ban từ thiện theo SĐT: +380 (63) 144 66 66

Liên quan đến vụ trấn cướp chị P cạnh khu vực Sorsa: Sau khi xác định được hành trình đi lại trước ngày bị cướp tấn công, trích xuất thông tin từ camera an ninh tại chợ và bến xe đã xách định rằng không có đối tượng nào theo dõi chị tại nơi làm việc và trên đường đi. Vì thế, phía công an rút ra kết luận có khả năng, những tên cướp có liên quan đến khu vực gần Sorsa và không loại trừ khả năng đây cũng chính là những đối tượng cướp chị V – người sống cùng phòng chị P trước đây bị cướp giật túi nhưng không có tiền bên trong (Chị V giấu tiền trong người).

Kiểm tra những người từ Châu Âu, Trung Quốc trở lại Làng Sen: Trước lo lắng, phản ảnh của bà con về những trường hợp cư dân Làng Sen đi Trung Quốc và Châu Âu đã quay lại, BQT Làng Sen đã kiểm tra lịch trình đi lại của những người này và họ không đi qua vùng dịch cũng như không có biểu hiện của ốm, sốt. Trong bối cảnh này, BCH Hội đề nghị bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và mọi người bằng cách theo dõi, quan sát và phát hiện kịp thời những dấu hiệu lạ của bản thân và những người xung quanh, nếu thấy khả nghi cần báo lại ngay cho BQT Làng Sen cũng như các cán bộ Hội để có biện pháp kịp thời.

P/v Người Việt Odessa.