Người Việt Odessa
Tin Tức

Lãnh đạo thành phố và tỉnh Odessa nói về việc sẽ có những thay đổi gì sau khi Ukraine áp dụng chế độ tình trạng đặc biệt

Thứ năm, 24/02/2022 | 00:29
Hôm nay, Tỉnh trưởng Odessa, Thị trưởng thành phố Odessa cùng lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh tổ chức họp báo chung nói về bộc phát tình hình và áp dụng chế độ tình trạng đặc biệt .

Tỉnh trưởng Odessa Sergei Grenheveski nêu rõ, tình trạng đặc biệt, về nguyên tắc, khác với tình trạng thiết quân luật. Tình trạng đặc biệt cần áp dụng để phản ứng phòng ngừa đối với những khả năng thay đổi có thể xảy ra, để tình hình không diễn biến phức tạp.

"Đối với những người dân thường, thực tế không có gì thay đổi, chỉ tăng số lần kiểm tra trên đường giao thông, kiểm tra đường phố, cạnh các cơ sở hạ tầng nhà nước và các cơ sở chuyên"- Tỉnh trưởng Odessa nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban An ninh Quốc gia và lãnh đạo cơ quan về tình trạng khẩn cấp tỉnh Odessa chuyển sang chế độ làm việc tăng cường. Theo lời của các lãnh đạo các cơ quan nói trên, tình hình tuyệt đối trong tầm kiểm soát, còn chế độ tăng cường cho phép giữ sự ổn định.

Thành lập Trung tâm tác chiến trong tỉnh, tuy nhiên theo lời Tỉnh trưởng Grenheveski, các cấu trúc của tỉnh và thành phố, từ lâu đã làm việc theo chế độ như vậy.

"Quyết định về việc áp dụng chế độ tình trạng đặc biệt tạo cơ sở pháp lý, cũng như thực tế - thực hiện cụ thể chế độ này sẽ phụ thuộc vào tình hình"- Tỉnh trưởng Odessa cho biết thêm.

"Thành phố Odessa làm việc theo chế độ bình thường. Các phương tiện giao thông, các nhà trẻ, trường phố thông, làm việc.

Chúng tôi không có kế hoạch đóng cửa, hay hạn chế tiếp cận nào đó"- thông báo của Thị trưởng Odessa Trukhanov.

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia tỉnh Odessa Nikolai Seminisin thông báo, để tăng cường tuần tra đường phố, cảnh sát sẽ thu hút các tập thể công dân, trong đó có các nhân viên của KY "Bảo vệ thành phố".

Tỉnh trưởng Odessa thông báo, tiểu đoàn 122 phòng thủ lãnh thổ đã được chuẩn bị ở mức 60% quân số. Chủ tịch Hội đồng tỉnh Odessa Didenko thông báo, để bố trí nơi ở cho các binh sĩ nói trên, tỉnh đã chi 3 phòng ở trên địa bàn tỉnh. Nếu cần thiết, số lượng này sẽ tăng.

Toà soạn Dumskaya hoan nghênh các buổi họp báo nhanh, cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình trong vùng cho người dân và hy vọng, các cuộc họp báo tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên trong thời gian tới.

Theo dumskaya.net