Người Việt Odessa
Tin Tức

Làng Sen họp củng cố an ninh và triển khai công việc của làng

Thứ tư, 15/08/2018 | 09:52
Chiều ngày 12/8, BQT Làng Sen đã họp toàn thể bà con để bàn biện pháp củng cố an ninh và triển khai một số công việc quan trọng của làng.

Cuộc họp có sự tham dự của ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa và đông đảo bà con Làng Sen.

Nội dung thứ nhất của cuộc họp là bàn biện pháp củng cố an ninh của làng và cộng đồng:

Đa số ý kiến phát biểu bày tỏ sự lo lắng về tình hình an ninh địa phương; đánh giá cao những những khuyến cáo của Hội nghị an ninh cộng đồng; đề xuất nhiều biện pháp củng cố an ninh Làng Sen; xây dựng kịch bản ứng phó nếu xảy ra những tình huống xấu; đồng thời kêu gọi bà con phát hiện và thông báo kịp thời những khả nghi; thể hiện tính đoàn kết và phẫn nộ bằng sự có mặt đông đủ mỗi khi có trường hợp gặp nạn.

Nội dung thứ hai của cuộc họp là giải đáp các thắc mắc của bà con và triển khai công tác làng:

Về người địa phương đến làng đe dọa: Theo báo cáo của ông Đỗ Xuân Văn và Tổ bảo vệ, mỗi khi xe thu rác, nước bẩn từ thùng rác của làng chảy ra đường gây mùi làm ảnh hưởng đến những người đi qua lại và sống gần đó nên một người địa phương đã đến nhắc nhở. Khắc phục tình trạng này, BQT cam kết sẽ dọn vệ sinh sau mỗi lần xe môi trường đô thị lấy rác và thường xuyên rửa khu vực này; đồng thời đề nghị bà con cho rác vào túi dày để tránh thủng.

Nước lạnh: Từ ngày 01/8, nhà nước tăng giá nước lạnh lên 20 grivna/khối. Sau khi lắp đặt tối đa bình chứa nước tại nhà 3, tình trạng thiếu nước tại đây tạm thời được khắc phục phần nào. Tuy nhiên vấn đề sẽ giải quyết triệt để chỉ sau khi lắp thêm hệ thống cấp nước lạnh riêng biệt. Hiện thủ tục xin lắp đang sắp hoàn tất.

Gaz bếp nhà 3: BQT đã làm việc xong với công ty gaz thành phố về 40 căn hộ chưa có hợp đồng. Đề nghị các chủ căn hộ trên nộp bản photocopy giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà, cốt thuế và lệ phí cho BQT để đi ký hợp đồng. Sau ngày 12/9, những bà con không nộp giấy tờ sẽ phải tự đi ký hợp đồng.

Chỗ đậu xe tầng hầm: Theo yêu cầu và đảm bảo công tác PCCC, BQT đề nghị các chủ chỗ đậu xe nộp cho BQT bản photocopy giấy tờ sở hữu. BQT đang sửa lại cửa tự động và phát mỗi chủ sở hữu chỗ một nút điều khiển đóng mở. Đề nghị những bà con không có chỗ không nên đậu xe dưới tầng hầm.

Nợ phí dịch vụ: Hiện có một số căn hộ đang nợ làng phí dịch vụ và sửa chữa. Trong những ngày tới, BQT sẽ đến từng gia đình nhắc nhở. Nếu sau đó vẫn không chấp hành sẽ thông báo lên mạng nội bộ của làng và cắt gaz-điện-nước.

Sửa lại sân làng, khu vực vui chơi cho các cháu và tầng hầm nhà 2: BQT tìm đội thi công có giá cả phù hợp, Ban giám sát theo dõi thi công và chi phí.

Tăng lương Tổ bảo vệ và phí đổ rác thải: Từ ngày 01/8, lương của Tổ bảo vệ sẽ được tăng lên 3000 grivna, phí đổ rác thải sẽ tăng thêm 4670 grivna. Tổng số tiền này chia đều cho các căn hộ.

Vệ sinh: BQT cùng các Trưởng tòa nhà và trưởng tầng sẽ nhắc nhở và giám sát nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Nếu đã được nhắc nhở mà vẫn còn bẩn sẽ thay nhân viên khác.

Nội dung thứ ba của cuộc họp là triển khai công tác Hội:

Tổ chức đón Tết Trung Thu: Chi hội kết hợp với đoàn thanh niên và phụ nữ tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu tại khuôn viên Làng Sen và trao giấy khen của Hội người VN cho những cháu đạt thành tích trong học tập và rèn luyện.

Ủng hộ hoạt động từ thiện: Từ 10/8 đến 30/9, Ban từ thiện tổ chức đợt vận động bà con trong cộng đồng ủng hộ Qũy từ thiện. Mọi đóng góp bằng khả năng của chính mỗi gia đình và bà con có thể chuyển cho các đại diện của Ban từ thiện tại các cụm dân cư hoặc thông qua chi hội trưởng từng khu vực. Số tiền của bà con đóng góp sẽ được công khai và chuyển tới tận tay những người cần giúp đỡ.

Tin từ Ban quản trị Làng Sen