Người Việt Odessa
Tin Tức

Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

Thứ hai, 07/08/2017 | 09:04
Chiều 6/8/2017, BCH Hội người VN tỉnh Odessa tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn Ucraina tại Odessa, nghe báo cáo thu chi tài chính và kế hoạch hoạt động từ thiện sắp tới.


Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đã diễn ra vào ngày 21/7 tại Odessa thành công tốt đẹp với hơn 600 bà con cộng đồng người Việt tại Odessa đã tham dự, được dư luận và khán giả đánh giá cao; được các đài báo lớn trong nước quan tâm đưa tin. 
Cuộc họp rút kinh nghiệm do ông Nguyễn Như Mạnh, Chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí trong BCH Hội; Ban thanh tra; Trưởng các Tiểu ban giúp việc sự kiện.
Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Đức - báo cáo sơ bộ kết quả tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh kết luận: Công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm rất kỹ, vì vậy, lễ  thành công rực rỡ, được các đại biểu về dự lễ đánh giá cao về công tác chuẩn bị và tổ chức. Ông Mạnh cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng và phối hợp hiệu quả của các hội đoàn trong cộng đồng; các tiểu ban; cán bộ Hội được phân công nhiệm vụ; sự dày công tập luyện với tinh thần nhiệt tình và tính chuyên nghiệp cao của Đội nghệ thuật cộng đồng và sự đóng góp và ủng hộ nhiệt tâm của bà con trong cộng đồng.
Sau đó, Ban kiểm tra đã báo cáo việc thu chi tài chính của sự kiện. Số tiền ủng hộ của bà con còn thừa được chuyển vào quỹ hội.
Một nội dung quan trọng của cuộc họp là nghe ông Phùng Đăng Dương - Trưởng ban từ thiện báo cáo kế hoạch hoạt động từ thiện tại Odessa sắp tới. Ông Dương cho biết: Với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, cộng đồng người Việt tại Odessa đã luôn duy trì các hoạt động từ thiện, không chỉ với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng và những địa chỉ cần sự giúp đỡ ở trong nước mà đặc biệt chú trọng đến cả người dân sở tại.
Nhằm xây dựng một hình ảnh đẹp về cộng đồng người Việt trong mắt chính quyền và người dân sở tại, BCH Hội thông qua đề xuất của Ban từ thiện và kêu gọi bà con trong cộng đồng mỗi người ủng hộ ít nhất 100 grivna để Ban từ thiện triển khai hoạt động từ thiện cho địa phương. Và ngay tại cuộc họp đã quyên góp ủng hộ được số tiền trên 7000 grivna cho vào Qũy từ thiện.
Từ thực tế cho thấy, trong những năm qua, công tác từ thiện, nhân đạo và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Odessa đã huy động được sự tham gia của toàn cộng đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nhân mà điển hình là ông Đỗ Văn Tước. Nhờ đó, cộng đồng đã có nhiều hoạt động từ thiện lớn mang đến sự giúp đỡ quý báu và đầy ý nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn.

P/v Người Việt Odessa