Người Việt Odessa
Tin Tức

 Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina

Thứ hai, 24/02/2020 | 01:21
Ngày 22/02/2020 đại diện hội CCB VN tại Odessa tham gia giao lưu cùng các CCB Ukraina thành phố Odessa nhân kỷ niệm Ngày của những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

 Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina

Đoàn  CCB Việt Nam tai Odessa có ông Nguyễn Văn Loan - chủ tịch hội CCB VN toàn Ukraina, ông Nguyễn Văn Đức - chủ tịch, ông Trương Văn Hùng, Đỗ Văn Tuấn, Lê Văn Tự là các PCT Hội CCB Việt Nam thành phố Odessa đã đến dự cùng lãng hoa tươi thắm để chúc mừng sự kiện.

 Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina

Ngày  15/2 /2004 trở thành ngày của những người chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế của Ukraina, sắc lệnh được cựu tổng thống Ukraina Leonid Kuchma ký ngày 11/02/2004 nhằm tôn vinh những đóng ghóp của lực lượng quân đội Ukraina đã từng tham chiến tại các quốc gia ngoài lãnh thổ Ukraina, đây cũng là ngày mà quân đội Liên Xô (cũ) hoàn toàn rút khỏi Afganhistan.

Tham gia sự kiện có trên 80 đại biểu là các CCB đã chiến đấu ở Việt Nam, Afganhistan, Angola, Mozambic, Cuba, các nước Đông Âu như Đức, Tiệp, Ba Lan…, những địa danh đã một thời gian từng là điểm nóng của thế giới, nhiều người trong số họ là các tướng lĩnh, nhà báo, phóng viên quân sự thời chiến, cuộc gặp mặt thực sự trở nên có ý nghĩa khi có đại diện của Việt Nam tham dự, một trong những nước được quân đội Liên Xô (cũ) tham gia giúp đỡ trong suốt thời gian dài trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ tổ quốc, chiến tranh biên giới, điều đó nói lên tình nghĩa sâu lặng và lòng biết ơn của con người và đất nước Việt Nam chúng ta đối với sự giúp đỡ của các nước anh em.

Thay mặt đoàn ông Nguyễn Văn Loan đã bày tỏ vinh dự của đoàn khi được mời tham dự sự kiện này, ông không quên gửi gắm tình cảm nồng thắm và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam tới các CCB vì những đóng góp, hy sinh lớn lao của các cựu binh cho nền hòa bình của Việt Nam. Hiện tại Hội CCB Ukraina nói chung và hội CCB Ukraina thành phố Odessa nói riêng là cầu nối cho tình hữu nghị giữ Việt Nam và Ukraina, trong những năm qua hai hội CCB VN và Ukraina đã phối hợp rất tốt trong việc tổ chức các sự kiện giao lưu nhân các ngày lễ,thiết lập mối quan hệ đồng chí nồng thắm, ấm áp, ông kính chúc sức khỏe, bình an đến các thành viên của Hội và mong các cựu binh sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Ukraina và tình bạn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Ukraina.

Tại buổi giao lưu nhiều phát biểu đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới đất nước Việt Nam anh hùng và con người Việt Nam quả cảm, đến sự phát triến và những thành công trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, các phát biểu đều khẳng định Việt Nam là đất nước duy nhất trong các nước được giúp đỡ khiến họ tự hào vì đã gìn giữ được những thành quả cách mạng và luôn trân trọng,ghi nhớ sự hy sinh của các cựu binh cũng như đất nước, nhân dân Ukraina.

 Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina

Cũng tại buổi giao lưu ông Loan đã trao giấy khen và huy hiệu CCB VN cho các thành viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của hai Hội, phía đoàn Việt Nam cũng nhận được giấy khen của Hội CCB Ukraina thành phố Odessa.

 Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina Hội CCB VN thành phố Odessa giao lưu cùng CCB Ukraina

Các đại biểu đoàn VN cùng nâng ly rượu chúc các cựu binh sức khỏe, chúc tổ chức Hội CCB Ukraina ngày càng lớn mạnh và phát triển, phần cuối chương trình các đại biểu đã cùng tham gia chụp ảnh lưu niệm.

Hội CCB VN tỉnh Odessa