Người Việt Odessa
Tin Tức

Giao lưu các dân tộc ngày đầu năm

Thứ bảy, 12/01/2019 | 15:04
Chiều ngày 11/01, Ủy ban các dân tộc, văn hóa, tôn giáo dưới sự bảo trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Odessa đã tổ chức thành công chương trình giao lưu chúc mừng năm mới, đón giáng sinh an lành của các dân tộc tại Odessa.

Đến tham dự buổi giao lưu có đại diện các ban ngành tỉnh, thành phố và đại diện các dân tộc tại Odessa, về phía đại biểu VN có ông Nguyễn Như Mạnh - chủ tịch Hội NVN tỉnh Odessa, ông Trương Văn Hùng - bí thư ĐU bộ phận Odessa, ông Lê Văn Tự - phó chủ tịch thường trực BCH, ông Lê Thái Kỳ - phóng viên VTV4 cùng các phu nhân và các ĐV-TN trong đội văn nghệ.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu nămĐại biểu cộng đồng người Việt tham dự buổi giao lưu

Mở đầu buổi giao lưu, chủ tịch Hội đồng các dân tộc tại Odessa - ông Anatoly Semenovich gửi lời cảm ơn, động viên, khích lệ những đóng góp của các dân tộc cho cộng đồng. Ông cũng không quên gửi những lời chúc mừng năm mới, giáng sinh đến tất cả các đại biểu.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu nămÔng Dimchoglo Yuri Dmitrievich phát biểu tại buổi giao lưu

Vui mừng trước sự có mặt của đại diện các dân tộc trong khán phòng ấm cúng, ông Dimchoglo Yuri Dmitrievich - nhà chính trị, nhà hoạt động xã hội Ucraina nhấn mạnh, buổi giao lưu như một ngôi nhà chung gắn kết tất cả mọi người. Mỗi dân tộc đều có những truyền thống, văn hóa, tiếng nói riêng biệt nhưng với những định hướng phát triển đúng đắn, chúng ta đang góp phần xây dựng một đất nước Ucraina đoàn kết, phát triển.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu năm
Bà Reznikova phát biểu tại buổi lễ

Với vai trò quan trọng điều hành buổi lễ, bà Reznikova Yaroslava Alekseevna  - phó giám đốc sở văn hóa, trưởng phòng dân tộc, tôn giáo và bảo tồn các di sản văn hóa chính quyền bộ phận Odessa khái quát lại lịch sử hình thành, đường lối phát triển của ban văn hóa, dân tộc, tôn giáo và ghi nhận những đóng góp của các dân tộc trong sự phát triển chung của thành phố, đất nước. Ngay sau đó, bà vui mừng đón nhận bức tranh từ ông chủ tịch Hội người Do thái tại Odessa với ý nghĩa cầu chúc một năm mới an lành, thịnh vượng.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu nămTiết mục đặc sắc thực hiện nghi lễ truyền thống đón năm mới của Ucraina

Xen kẽ các bài phát biểu, chia sẻ là màn trình diễn đẹp mắt của các tiết mục văn nghệ với chủ đề giáng sinh và năm mới được chuẩn bị công phu, mang đậm nét đẹp văn hóa của từng dân tộc. Mở đầu là những giai điệu truyền thống của Ucraina hát vang mừng ngày lễ năm mới cũ theo lịch mặt trăng, lễ Malanka (13/01), một cậu bé trong trang phục chú dê ngộ nghĩnh thực hiện nghi lễ, đi quanh khán phòng rắc những hạt lúa mì đen mong một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc. 

Giao lưu các dân tộc ngày đầu năm
Đại biểu với chất giọng cao vút, đi vào lòng người trình bày ca khúc sâu lắng, truyền cảm 

Ngay sau phần phát biểu, chúc mừng của ông Nguyễn Như Mạnh tới buổi giao lưu, 2 tiết mục văn nghệ của ĐV-TN Odessa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả khán phòng đắm mình trong giai điệu du dương, nhẹ nhàng của bài múa nón trên nền nhạc "Quê tôi". Các thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp trong tà áo dài trắng tinh khôi, tay cầm nón lá đang mềm mại di chuyển một cách đồng điệu nhận được không ít lời khen ngợi và những tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu nămNam thanh nữ tú đại diện cộng đồng người Việt tại Odessa tham gia biểu diễn văn nghệ

Đến tiết mục thứ hai, không khí khán phòng như được khuấy động bởi giọng hát khỏe, truyền cảm của Lê Mạnh Hùng và nhóm múa phụ họa qua bài "Việt Nam ơi". Tất cả trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng mang đầy niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc Việt Nam. Nhiều khán giả không kìm được cảm xúc cũng đung đưa người múa theo.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu nămCác đại biểu đến từng bàn nâng ly chúc mừng

Các bài phát biểu, các tiết mục văn nghệ xen kẽ với liên hoan ẩm thực khiến buổi giao lưu như dài hơn, tạo điều kiện cho các vị đại biểu có dịp giao lưu, trò chuyện, đến từng bàn nâng rượu, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Dành những thái độ, cử chỉ thân tình đến đoàn VN, bà Belovc.T.V - đại diện cho chính quyền Ba Lan tại Odessa, nguyên cựu chủ tịch Ủy ban các dân tộc ít người tại Odessa hỏi thăm cả đoàn, trò chuyện và chúc cả đoàn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang.

Giao lưu các dân tộc ngày đầu năm
Bà Belovc đến hỏi thăm và trò chuyện thân tình cùng đoàn đại biểu VN

Chia sẻ với Người Việt Odessa, bà Kret. N. I - chuyên viên cao cấp ban văn hóa, dân tộc, tôn giáo Odessa bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến buổi giao lưu đầy thân mật giữa các dân tộc khác nhau cùng sinh sống, làm việc, phát triển tại Odessa. Bà cũng không quên gửi lời khen ngợi, chúc mừng cho hai tiết mục văn nghệ của đoàn VN: "Các bạn thật sự rất xinh đẹp trong trang phục truyền thống, điệu múa của các bạn rất mềm mại, uyển chuyển, chúng tôi rất thích và cảm ơn các bạn nhiều!".

Giao lưu các dân tộc ngày đầu nămĐến cuối buổi, đại diện của các dân tộc khác nhau, cùng nắm tay nối vòng tay lớn, chung tay xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Năm 2003, cộng đồng NVN tỉnh Odessa đã vinh dự được công nhận là một trong số 53 dân tộc ít người tại Odessa. Từ đó đến nay, với các đường lối, phương hướng phát triển đúng đắn, chấp hành nghiêm các luật, điều khoản của chính quyền sở tại, tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ, cộng đồng người VN tại Odessa đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía chính quyền, đó chính là cơ sở cho sự phát triển bền vững, lâu dài.

Vô Ưu


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN