Dành cho cầu thủ từ 14 tuổi trở lên:
- Cầu thủ là người Việt Nam đang hoặc từng sinh sống và làm việc tại Odesa,
- Mỗi cầu thủ được phép chỉ được ghi tên vào một trong 3 đội trên,
- Mỗi đội không được phép quá 21 cầu thủ,
- Danh sách cầu thủ sẽ được xem xét và chốt vào lúc 8h sáng ngày 17/7/2026. Lúc 9h sẽ công bố danh sách chính thức cầu thủ của 3 đội và từ lúc đó cầu thủ không được phép chuyển sang đội khác thi đấu.
- Thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, 03 trận đấu, 02 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng chung kết .
- Thời gian thi đấu: 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, thời gian giải lao giữa 2 hiệp 10 phút
- Số cầu thủ thi đấu trên sân: 08 người/ 1 đội, số người được thay vào sân không hạn chế, cầu thủ ra sân sau 5 phút mới được vào .
- Trận chung kết: nếu sau 2 hiệp, 02 đội hoà thì sẽ đá luân lưu để phân thắng bại
- Nghiêm cấm những hành vi thiếu văn hoá hoặc gây gổ, đánh nhau trên khu vực sân bóng. Ai đánh nhau sẽ bị đuổi khỏi sân và cấm tiếp tục thi đấu mùa giải. Nếu cầu thủ nào nhận thẻ đỏ, sẽ không được đá trận tiếp theo; nhưng nếu trận tiếp theo rơi vào chung kết thì Ban tổ chức sẽ họp, xem xét hành vi vi phạm thẻ đỏ và quyết định cho đá hay không.
+ 17h-17h30: Đội U10 thi đấu ( 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút)
+17h30-18h: Đội U13 thi đấu ( 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút)
+18h-19h: Đội người lớn thi đấu theo lịch bốc thăm ngày khai mạc
- Đội bóng vô địch : 5.000 gr; Đội nhì: 3.000 gr; Đội ba: 2.000 gr
- Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh: Trưởng Ban
- Phó chủ tịch Hội Nguyễn Văn Hùng: Phó Ban
- Ông Phùng Văn Phượng - Đại diện Đội Kva – Uỷ Viên
- Ông Nguyễn Chí Linh - Đại diện Đội Làng Staritskogo – Uỷ viên
- Ông Nguyễn Anh Đức – Đại diện Đội Làng Sen: Uỷ viên
Dành cho các cháu thiếu nhi từ 8-10 và từ 11-13: Mỗi cháu tham dự được tặng huân chương và giấy khen của Hội, các đội tham dự đều được trao cúp.
Ban tổ chức đang tập trung danh sách tất cả các cháu trong hai độ tuổi 8-10 và 11-13 rồi chia thành các đội. Vậy đề nghị các bậc phụ huynh sớm đăng ký cho đại diện của 3 đội trên.
Tin từ Hội người VN tỉnh Odesa.