Người Việt Odessa
Tin Tức

Giải bóng bàn toàn cộng đồng Odessa 2018 đi vào giai đoạn nước rút: gần một nửa số cúp đã tìm được chủ nhân

Thứ tư, 12/12/2018 | 12:07
Giải đấu năm nay đánh dấu bằng sự trở lại của một số cây vợt kỳ cựu như Hoàng Linh – nhiều lần vô địch hạng A, Trường Minh – đoạt giải hạng A các năm trước, bằng sự có mặt của nhiều cây vợt trẻ, nhiều triển vọng, được đào tạo cơ bản như Đăng Huy, Văn Tuấn, Văn Nam, Chí Linh… và sự xuất hiện của một số cây vợt “mới toanh” lần đầu dự giải như Doãn Trình, Văn Thôi.

Ảnh: Lễ khai mạc giải tại Nhà văn hóa Làng Staritskogo.

Sau lễ khai mạc hơn 30 tay vợt đã bước vào một tháng thi đấu với 2 nội dung: đơn và đôi.

Ở nội dung đánh đơn các tay vợt tùy theo trình độ được chia thành 3 hạng: hạng A, B và C.

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại Nhà văn hóa Làng Staritskogo các trận tranh tài đã diễn ra rất quyết liệt, các tay vợt giành giật từng điểm một. Hoàng Linh và Trường Minh chưa lấy lại được phong độ vì thời gian luyện tập quá nhắn vì vậy Trường Minh tạm xuống hạng B.

Sau khi thi đấu vòng tròn thì đã xác định 2 ứng cử viên vô địch hạng A: Thái Kỳ - với lối đánh riêng, gây khó khăn cho cả các tay vợt trẻ có kỹ thuật và Đăng Huy – một tay vợt đang được đào tạo cơ bản tại một CLB chuyên nghiệp, hai người đều thắng tất cả các trận trong bảng.

Ảnh: Thi đấu tại Nhà văn hóa Làng Staritskogo.

Đến ngày thi đấu vòng chung kết gồm 6 người tại Phòng thể thao Làng Sen thì bất ngờ xảy ra: Đăng Huy thua cả 3 trận và mất cơ hội vô địch, Xuân Tùng ngược lại thắng cả 3 trận nhưng lại thua 2 trận từ hôm trước nên đành chờ xem phong độ thi đấu của Văn Tuấn. Tay vợt trẻ Văn Tuấn đã chứng tỏ bản lĩnh khi thắng cả 3 trận còn lại để giành cúp bạc, chỉ thua 1 trận duy nhất trước Thái Kỳ từ hôm đầu tiên.

Cúp vàng thuộc về tay vợt Thái Kỳ - đương kim vô địch người Việt toàn Ukraine. Anh đã thi đấu ổn định, không để thua trận nào trước nhiều đối thủ trẻ, kỹ thuật và được đào tạo cơ bản.

Bảng C dành cho những người mới tập đánh vì ít người nên đã xác định ngôi thứ ngay trong ngày đầu tiên: Doãn Trình lần đầu tiên tham dự đã đoạt cúp bạc, anh đã có thời đánh bóng từ khi ở quân ngũ, nay tuy bỏ đã lâu song rất nhiệt tình tham gia. Cúp vàng thuộc về Quang Học – tuy tập chưa lâu song lại được chơi thường xuyên tại Làng Staritskogo.

Ảnh: Thi đấu tại phòng thể thao Làng Sen.

Như vậy sau 2 tuần thi đấu đầy hào hứng và gay cấn thì 4 chiếc cúp đã tìm được chủ nhân của mình.

Ở hạng B vì đông người tham gia nên đến nay mới đánh xong vòng loại: hiện nay đã xác định 2 ứng cử viên vô địch là Văn Yên và Hùng Tuyên, đều vào vòng chung kết với 2 trận thắng.

Tuy vậy thực tế cho thấy chưa có ai chắc chắn vô địch và chưa có ai mất hy vọng: tất cả sẽ quyết định ở ngày thi đấu chung kết.

Do vậy 2 tuần thi đấu cuối cùng sẽ rất hấp dẫn để xác định ngôi thứ ở hạng B và cặp đôi.

Giải đấu toàn cộng đồng năm 2018 cho thấy phong trào bóng bàn tại Odessa càng ngày càng phát triển với 2 trung tâm là Làng Staritskogo và Làng Sen, trình độ các tay vợt ngày càng cao.

Phóng viên báo Người Việt Odessa