Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina ra lời kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19

Thứ hai, 22/06/2020 | 15:10
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ucraina, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã ra lời kêu gọi toàn cộng đồng cùng chung tay phòng chống, đẩy lùi đại dịch. Người Việt Odessa xin đăng tải toàn văn lời kêu gọi.

Kính gửi:

- Các hội, đoàn thể người Việt Nam tại Ucraina

- Bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina

Đại dịch Covid đã tràn vào cộng đồng ta. Chúng ta bước vào giai đoạn mới chuyển từ ngăn chặn sang phòng chống và dập dịch lan rộng ra cộng đồng. Tình hình hiện nay là cấp bách và hết sức nghiêm trọng tại cộng đồng ta tại Kyiv và Odessa. Trên tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung tay phòng chống Đại dịch Covid – 19. Đại sứ quán đề nghị các hội, đoàn thể và bà con ta như sau:

1. Các hội, đoàn thể người Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, tổ chức hỗ trợ những người mắc bệnh; tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, huy động nguồn lực cá nhân, tập thể tham gia vào tổ chống dịch Covid; phân cấp chống dịch và hỗ trợ, giúp đỡ bà con theo mô hình hội người Việt Nam các tỉnh, hội đồng hương. Trong đó, hội đồng hương đóng vai trò theo dõi, trợ giúp trực tiếp bệnh nhân Covid và những người nguy cơ nhiễm bệnh cao (đây là biện pháp hiệu quả nhất đối với chế độ tự cách ly nhằm ngăn chặn tận gốc nguồn lây nhiễm).

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cộng đồng; xác định nguồn lây nhiễm; phân lập cách ly, giãn cách theo nhóm cộng đồng như: Gia đình, đồng hương, nhóm bạn…vv. Đề nghị các hội hỗ trợ các công dân khẩn trương đăng ký bác sỹ gia đình.

3. Đại sứ quán phát động lập Quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các Hội Người Việt Nam tại các tỉnh trên toàn Ucraina. Trước mắt, Đại sứ quán hỗ trợ:

- Hội Người Việt Nam thành phố Kyiv: 10.000 griev;

- Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa: 10.000 griev;

- Hội Người Việt Nam tỉnh Kharkiv: 10.000 griev;

4. Đại sứ quán biểu dương tinh thần vì cộng đồng, tính nhân văn của bà Phạm Thị Vân Anh (kinh doanh tại chợ Troesina, Kyiv). Bà Phạm Thị Vân Anh là người đầu tiên công khai kết quả dương tính, khuyến cáo bà con cách ly phòng tránh. Và mong rằng, tinh thần ấy được phát huy lan tỏa trên toàn thể cộng đồng ta.

5. Về chuyến bay thương mại đưa công dân Việt Nam tại Ucraina có nguyện vọng về nước, Đại sứ quán tiếp tục kiến nghị trong nước quan tâm giải quyết.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục cung cấp thông tin hỗ trợ về phòng chống dịch và gửi lời thăm hỏi các bệnh nhân người Việt Nam bị mắc Covid – 19, mong rằng mọi người có tinh thần lạc quan, bình tĩnh vượt qua dịch bệnh.

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG ĐẠI SỨ QUÁN