Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc với Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina

Thứ năm, 08/07/2021 | 02:01
Ngày 07/7/2021, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi thăm, làm việc với Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina tại Trụ sở của Hội ở Thủ đô Kiev.

Tham dự buổi làm việc, về phía Ucraina có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina, Thiếu tướng Volodimyr Vasyliovych Popovych và lãnh đạo Hội cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Về phía Đại sứ quán, tháp tùng Đại sứ có Đại tá Nguyễn Quang Chiến, Trưởng Cơ quan tuỳ viên quốc phòng Việt Nam và ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina.

 Tại buổi làm việc, Thiếu tướng V. V. Popovych cho biết, Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina vừa tròn 30 năm tuổi với bốn thế hệ cựu chiến binh: Thế hệ thứ nhất là những cựu binh từng tham gia các cuộc Chiến tranh thế giới, hiện nay còn lại rất ít. Thế hệ thứ hai là những cựu binh tham gia các cuộc chiến tranh cục bộ như Việt Nam, Triều Tiên, Afganistan, châu Phi…, thế hệ thứ ba là những người tham gia các chiến dịch gìn giữ hoà bình dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và thế hệ thứ tư là những chiến binh trở về từ Donbas. Ông cũng giới thiệu các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Ucraina và cơ sở vật chất của Hội tại Trụ sở.

Trong chiến tranh Việt Nam, hơn 1.700 chuyên gia quân sự Ucraina đã được Liên Xô cử sang hỗ trợ Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến, trong đó có khoảng 1.000 người tham gia chiến đấu trực tiếp trên chiến trường, đảm nhiệm các công tác như liên lạc điện đài, thám không, chỉ huy tên lửa, phòng không…, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina cảm ơn lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không quên sự giúp đỡ của các cựu chiến binh Ucraina, thường xuyên tổ chức chuyến thăm trở lại chiến trường xưa cho các cựu chiến binh và có những hoạt động tri ân hết sức tình nghĩa. Cơ quan đại diện Việt Nam và Cơ quan tuỳ viên quốc phòng tại Ucraina cũng thường xuyên thăm hỏi, mời các cựu chiến binh tham gia các hoạt động do Đại sứ quán và Cơ quan tuỳ viên quốc phòng tổ chức.

Hội Cựu chiến binh toàn Ucraina cho rằng, hai nước cần tiếp tục gìn giữ quan hệ và tình cảm quý báu giữa hai dân tộc, hai hội cựu chiến binh. Nhiều cựu chiến binh những năm qua đã sưu tầm nhiều kỷ vật, tài liệu và xuất bản hồi ký về chiến tranh Việt Nam, trong đó có nhiều hồi ức tường tận về từng trận đánh để làm tư liệu lưu giữ cho các thế hệ mai sau.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch khẳng định việc tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ với Hội cựu chiến binh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ Đại sứ; nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn về vật chất, tinh thần và cả xương máu mà nhân dân Liên Xô nói chung, nhân dân Ucraina nói riêng đã dành cho Việt Nam. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ucraina khâm phục chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Liên Xô, nhân dân Ucraina trong chiến tranh, trân quý tình cảm quý báu của các cựu chiến binh và sẽ nỗ lực hết sức để tiếp nối, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này. Đại sứ đề nghị các cựu chiến binh là những người đã từng trải qua chiến tranh nên hiểu rõ giá trị của hoà bình, cần tiếp tục có tiếng nói ủng hộ hoà bình, phản đối chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia.

Về phương hướng thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho rằng cần nối lại tổ chức các hoạt động giao lưu giữa hai bên phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid, trước mắt là tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2021) sắp tới.

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN