Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với cộng đồng người Việt tại Odessa

Chủ nhật, 27/06/2021 | 13:22
Chiều ngày 25/06/2021 tại văn phòng Hội, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và Đoàn công tác Đại sứ quán đã có buổi làm việc với cộng đồng người Việt tại Odessa.

Tham dự cuộc họp có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina, kiêm nhiệm Moldova Nguyễn Hồng Thạch; đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán;  Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa Nguyễn Văn Khanh và các cán bộ trong Văn phòng lãnh sự danh dự; Đảng ủy bộ phận Odessa cùng đại diện Ban chấp hành các Hội đoàn người Việt Nam tại Odessa.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh thay mặt BCH Hội người Việt Nam tại Odessa báo cáo về cơ cấu tổ chức Hội, tình hình chung của cộng đồng, những hoạt động đối ngoại tại địa phương trong thời gian qua. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong cộng đồng, ông Mạnh vui mừng thông báo hiện tại đã không còn ca nhiễm nào trong cộng đồng, nhiều bà con đã được tiêm chủng. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất trước mắt là vấn đề kinh doanh của bà con tại chợ. Một số bà con đã chuyển đổi sang hình thức kinh doanh khác.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với cộng đồng người Việt tại Odessa

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch Hội người VN báo cáo công tác nội bộ, hoạt động của các Hội đồng hương, tình hình an ninh tại các cụm dân cư và một số những tồn đọng trong công tác hòa giải. Về tình hình chung, ông Đức đánh giá BCH Hội cơ bản bám sát công việc, các chi Hội trưởng nắm bắt tốt tình hình trong cụm dân cư để BCH Hội có những hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời. Đặc biệt, qua công tác hòa giải, niềm tin vào Hội càng được củng cố. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn đọng nổi cộm trong cộng đồng như  tệ nạn xã hội, hai vụ tranh chấp chưa giải quyết xong…

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với cộng đồng người Việt tại OdessaĐại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với cộng đồng người Việt tại Odessa

Chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ báo cáo và những đề xuất của BCH Hội, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch phát biểu đánh giá cao vai trò và hoạt động của Hội. Ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại, công tác phòng chống dịch bệnh cộng đồng, từ thiện và bảo vệ quyền lợi hội viên, Đại sứ yêu cầu cần phát huy hơn nữa hiệu quả và vai trò của phương pháp hòa giải để không ảnh hưởng đến quan hệ và hình ảnh đất nước. Đại sứ cho rằng tuy những vẫn đề khó khăn đang từng bước được khắc phục nhưng Hội cần sớm vận động và khuyến khích bà con mở rộng mô hình kinh doanh; chuyển đổi những hình thức làm ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm sang ổn định và bền vững.  

Trong không khí thẳng thắn, chân thành, cởi mở của buổi làm việc, Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh công tác dạy học tiếng Việt và chỉ đạo Đảng ủy, Ban chấp hành Hội người Việt phải ưu tiên việc giảng dạy tiếng Việt cho các cháu lên hàng đầu, khôi phục lại các lớp Tiếng Việt tại các cụm dân cư. Nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát thì có thể tổ chức các lớp học online.

Phải giúp các cháu biết nói Tiếng Việt, duy trì văn hóa và phát huy bản sắc dân tộc”, Đại sứ yêu cầu.

Sau cùng, Đại sứ  nhấn mạnh Văn phòng LSDD VN tại Odessa sẽ là cầu nối mới và là cơ quan thường trực của ĐSQ, cùng với các hoạt động của Hội sẽ là sự cộng hưởng góp phần to lớn vào việc hỗ trợ bà con làm ăn sinh sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng cao vị thế người Việt tại đây.

Cũng trong buổi làm việc, cán bộ đoàn công tác ĐSQ phụ trách từng bộ phận đã trao đổi, giải đáp những tồn đọng được đặt ra như giấy tờ, bảo hộ công dân, hỗ trợ những doanh nhân về nước để duy trì và khôi phục lại việc đưa hàng hóa VN sang Ucraina như trước đại dịch.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với cộng đồng người Việt tại OdessaĐại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với cộng đồng người Việt tại Odessa

Kết thúc buổi làm việc, nhân chuyến thăm và làm việc tại địa phương, Đại sứ thay mặt đoàn công tác ĐSQ trao tiền và quà nhằm ủng hộ cho hoạt động  Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina