Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Thứ bảy, 20/01/2018 | 08:58
Trong ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán đã gặp gỡ, làm việc với quyền Thị trưởng Odessa, Giám đốc Sở di trú và thăm quan 01 doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu của tỉnh Odessa.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Sáng ngày 19/01/2018, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cùng Đoàn công tác Đại sứ quán đã có buổi gặp gỡ, làm việc với quyền Thị trưởng Odessa Orlovskiy Antoliy. Tham gia đón tiếp Đại sứ và Đoàn còn có Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế hội đồng thành phố Odessa Boeva Svetlana, Giám đốc Sở Phát triển kinh tế Tetukhin Sergei, và trưởng cơ quan Đại diện Bộ Ngoại giao Ucraina tại phía Nam Konstyanty Rzhepyshevkiy.

Tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn vui mừng thông báo kết quả buổi làm việc của Đại sứ với Tỉnh trưởng Odessa Maksym Stepanov, cảm ơn ngài quyền Thị trưởng và đại diện một số ban, ngành đã dành thời gian đón tiếp Đoàn. Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao vị trí, vai trò của Odessa trong nền kinh tế Ucraina, nhận định với tiềm năng, thế mạnh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khai thác cảng biển, du lịch biển… Odessa sẽ ngày càng phát triển, đồng thời đánh giá đây là nền tảng vững chắc để Odessa mở rộng hợp tác với các đối tác, trong đó có các địa phương của Việt Nam. Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ tiếp tục đề nghị lãnh đạo hội đồng thành phố và nhân dân tỉnh Odessa tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, sớm giải quyết những vấn đề liên quan thủ tục pháp lý cho bộ phận nhỏ bà con người Việt để họ yên tâm làm ăn, hòa nhập sâu rộng vào đời sống sở tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Thị trưởng thành phố Odessa bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là việc thu hút đầu tư nước ngoài; khẳng định Odessa có nhiều tiềm năng, lợi thế để các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư, hợp tác và sẽ nghiên cứu, xem xét lại các Thỏa thuận, dự án tỉnh đã ký kết với một số địa phương của Việt Nam để thúc đẩy và tìm hướng đi mới trong hợp tác thời gian tới. Đánh giá về cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Odessa, ông khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Odessa là cộng đồng có tổ chức, chịu khó, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung. Liên quan đề nghị của Đại sứ về việc chính quyền tỉnh, thành phố sớm giải quyết thủ tục pháp lý cho một bộ phận nhỏ bà con người Việt tại Odessa, cá nhân quyền Thị trưởng và đại diện Bộ Ngoại giao Ucraina tại miền Nam Ucraina bày tỏ quan điểm tỉnh, thành phố nói riêng và lãnh đạo Ucraina nói chung luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề này, hứa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định, phát triển bền vững, đồng thời đưa ra kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề này trong thời gian tới.   

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh OdessaĐại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh OdessaĐại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Cũng trong ngày 19/01/2018, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác có buổi gặp, làm việc với Giám đốc Sở Di trú tỉnh Odessa Elena Pogrebnyak.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Sau lời chúc mừng năm mới, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn thông báo sơ bộ kết quả hợp tác cấp Nhà nước và các ban, ngành của hai nước thời gian gần đây, cảm ơn bà Giám đốc Sở di trú đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Odessa. Đại sứ tiếp tục đề nghị và mong muốn cơ quan chuyên môn sớm giải quyết những vấn đề liên quan thủ tục pháp lý cho bộ phận nhỏ bà con người Việt tại Odessa, tạo điều kiện cho bà con có cuộc sống ổn định tại nước sở tại.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Giám đốc Sở di trú bày tỏ cá nhân bà luôn dành tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam, khẳng định trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp với Bộ phận lãnh sự Đại sứ quán và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết vấn đề này.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh OdessaĐại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Odessa, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác đã tới thăm 01 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Odessa - “Interprice” chuyên sản xuất dần ăn. Đây là doanh nghiệp có quy mô sản xuất tương đối lớn với dây chuyền sản xuất và đóng gói khép kín.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác được nghe ông Iuri Dmitrievich, Giám đốc doanh nghiệp giới thiệu quy trình sản xuất dầu ăn từ hạt hướng dương. Với công nghệ máy móc hiện đại, đội ngũ công nhân chuyên nghiệp và công thức chế biến đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp đã sản xuất ra thành phẩm đạt chất lượng cao cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang một số thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh OdessaĐại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác Đại sứ quán kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại tỉnh Odessa

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng thành quả và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp tiếp tục gặt hái được thành công trong năm mới. Đồng thời, Đại sứ đã cung cấp một số thông tin về tiềm năng, thị trường Việt Nam để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, khả năng hợp tác với các công ty, doanh nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.

Giám đốc doanh nghiệp bày tỏ sự vui mừng trước sự đánh giá cao của ngài Đại sứ, khẳng định sẽ sớm cùng Ban quản lý nghiên cứu thị trường dầu ăn của Việt Nam nhằm mở rộng quy mô sản xuất và thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

 Quỳnh Mai