Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng Odessa

Thứ bảy, 20/01/2018 | 01:39
Hôm nay, trong ngày thứ hai của chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Odessa, vào lúc 16 giờ chiều ngày 18/01/2018, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác Đại sứ quán đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Tỉnh trưởng Odessa.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng Odessa

Đón tiếp phái đoàn Đại sứ Việt Nam có Tỉnh trưởng Odessa Maksym Stepanov; Chánh văn phòng Anastasia Bakanova; Cố vấn tỉnh trưởng Diana Dobriy; Trưởng đại diện Bộ Ngoại giao Ucraina tại miền nam Konstyantyn Rzhepyshevskyy.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng Odessa

Tại buổi làm việc, trong không khí hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới tới Tỉnh trưởng, ban lãnh đạo và nhân dân tỉnh Odessa; cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Odessa đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại đây làm ăn sinh sống trong thời gian qua. Đồng thời, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn vui mừng thông báo đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ucraina Petro Oleksiyovych Poroshenko ngày 28/11/2017 và Tổng thống dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018. Đại sứ cũng thông báo về thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Thanh niên và Thể thao Ucraina vừa mới ký kết, cũng như kết quả các dự án hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng Odessa

Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ khẳng định, phía Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Ucraina và mong muốn mối quan hệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bày tỏ hi vọng chính quyền tỉnh kế thừa và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, giao lưu văn hóa, giáo dục; đề nghị lãnh đạo, các ban ngành tỉnh Odessa tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Odessa yên tâm sinh sống, làm việc, học tập và hợp tác kinh doanh.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng Odessa

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh trưởng Maksym Stepanov đánh giá cao vai trò quan trọng của hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa giữa hai nước được triển khai tại địa phương. Xúc động trước việc Đại sứ chọn Odessa là điểm đầu tiên đến thăm, ông khẳng định Odessa có nhiều tiềm năng, ưu thế, để các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư và và hợp tác với các doanh nghiệp Ucraina tại Odessa. Về phần mình, ông sẽ làm hết sức để đưa mối quan hệ hợp tác xứng tầm với tiềm năng và niềm mong đợi của hai bên.

Nói về cộng đồng người Việt tại Odessa, Tỉnh trưởng Maksym Stepanov khẳng định, đây là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng đa dân tộc của Odessa, có nhiều đóng góp cho việc phát triển thành phố, làm cầu nối củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và Ucraina. Ông hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định và phát triển bền vững, hòa nhập sâu rộng vào đời sống sở tại. Ông cũng chúc Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình tại Ucraina, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Việt Nam - Ucraina.

Cũng tại buổi làm việc này, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn ủng hộ đề xuất tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Odessa của Tỉnh trưởng Odessa. Đại sứ cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước có thể tìm hiểu rõ hơn về thị trường, cơ hội hợp tác làm ăn từ đó tạo các mối quan hệ sâu rộng. Trước khi kết thúc buổi làm việc, Đại sứ trân trọng gửi thư mời Tỉnh trưởng và đại diện các cơ quan ban nghành của tỉnh tham dự chương trình nghệ thuật “Xuân Mậu Tuất 2018”, và đại diện hai bên trao tặng quà kỷ niệm nhân dịp gặp gỡ.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng OdessaĐại sứ Nguyễn Anh Tuấn gặp và làm việc với Tỉnh trưởng Odessa

Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn công tác Đại sứ quán với Tỉnh trưởng Odessa thể hiện sự coi trọng và quan tâm của Đảng, nhà nước, ĐSQ Việt Nam tại Ucraina tới từng đia phương, tạo mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, giúp bà con người Việt sinh sống và làm việc có điều kiện thuận lợi hơn, đảm bảo an toàn ổn định, phát triển hòa hợp với đời sống xã hội của địa phương.

Trần Xuyến