Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk

Thứ tư, 23/06/2021 | 12:45
Nhận lời mời của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Dnepropetrovsk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh này từ ngày 21 - 22/6/2021.

Trong thời gian chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và hội doanh nghiệp của tỉnh, thăm trường đại học mang tên Alfred Nobel, một số cơ sở sản xuất của doanh nghiệp địa phương và thăm, làm việc với cộng đồng người Việt tại đang làm ăn, sinh sống tại đây.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk

Tại buổi làm viêc với lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 22/6, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Lukashuk N. V và Phó Chủ tịch thứ nhất Gufman G. L. đã giới thiệu với Đại sứ thông tin cơ bản về tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số tiềm năng về kinh tế, thương mại, dịch vụ, đầu tư và kết quả hợp tác giữa tỉnh với các tỉnh, thành của Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh cho biết, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng tốt và góp phần tích cực vào thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước. Cụ thể, năm 2016, đạt 6,3 triệu USD, năm 2017 – 6,7 triệu USD, năm 2018 – 7,4 triệu USD, năm 2019 – 8,4 triệu USD và năm 2020 đạt 11,2 triệu USD. Tỉnh nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là thịt, cá, máy móc thiết bị, các sản phẩm nhựa, gỗ, da và đồ chơi trẻ em; xuất khẩu thép, hóa chất, phân bón, ngũ cốc và dầu thực vật. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh hai bên có tiềm năng nhất định trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, văn hóa, do đó, thời gian tới cần tính toán biện pháp và hình thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện hơn 10 doanh nghiệp địa phương hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, hóa chất, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng, luyện kim, công nghệ sinh học, sản xuất bánh kẹo đang hợp tác và có mong muốn hợp tác với Việt Nam. Các doanh nghiệp lần lượt giới thiệu với Đại sứ về hoạt động sản xuất kinh doanh và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam, đề nghị Đại sứ sớm kết nối với các đối tác quan tâm ở trong nước.

Về phía mình, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cảm ơn lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh đã đón tiếp trọng thị và tổ chức chương trình làm việc thực chất với nhiều nội dung và đề nghị cụ thể, cho rằng đây là sự thể hiện rõ mong muốn hợp tác với Việt Nam. Đại sứ nhất trí với ý kiến của Hội đồng nhân dân và đại diện giới doanh nghiệp tỉnh về sự cần thiết thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; ủng hộ việc sớm tổ chức diễn đàn doanh nghiệp trực tuyến và mời doanh nghiệp hai bên sang thăm, tìm hiểu thị trường khi điều kiện cho phép. Đại sứ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh tăng cường phối hợp với Đại sứ quán trong tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống ổn định.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm trường đại học mang tên Alfred Nobel

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc tại trường đại học mang tên Alfred Nobel, thăm một số cơ sở giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường và trao đổi khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Sau khi trao đổi, thống nhất, Đại sứ và Hiệu trưởng nhà trường đã ký Bản ghi nhớ hợp tác làm cơ sở để tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp theo.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk

Sau buổi làm việc với nhà trường, Đại sứ đã đi thăm nhà máy sản xuất chocolate Milenium, một trong những đơn vị sản xuất các sản phẩm chocolate và nước uống lớn nhất Ucraina để tìm hiểu khả năng cung cấp ca cao nguyên liệu của Việt Nam cho nhà máy và giới thiệu đơn vị nhập khẩu trong nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk

Sáng cùng ngày, Đại sứ và đoàn công tác của Đại sứ quán đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Vinh quang bất diệt nhân kỷ niệm 80 năm ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô (22/6/1941 – 22/6/2021)

Cuối chuyến thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và ông Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Gufman G. L. đã tổ chức họp báo tại hãng thông tấn “Nhịp cầu Dnepr”, trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên báo viết và báo hình về kết quả chuyến thăm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại tỉnh Dnepropetrovsk

Trước đó, chiều ngày 21/6, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã thăm, làm việc với cộng đồng người Việt tại tỉnh Dnepropetrovsk. Tại buổi làm việc, Đại sứ thăm hỏi tình hình cuộc sống, làm ăn của gần 20 đại diện cộng đồng, động viên cộng đồng tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng lớn mạnh và nhất trí bầu đại diện cộng đồng chính thức để làm đầu mối quan hệ với Đại sứ quán trong giải quyết các công việc chung của công tác cộng đồng.

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN