Người Việt Odessa
Tin Tức

Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI – nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Chủ nhật, 17/12/2017 | 21:34
Với chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI diễn ra trong 3 ngày 13-14-15 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội có 516 đại biểu của 63 tỉnh, thành được bầu qua các Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành đại diện cho hơn 3 triệu CCB trong cả nước. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính Phủ, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, các đồng chí cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh và nhiều tướng lĩnh trong Quân đội đã về dự Đại hội. Đến dự Đại Hội có đoàn đại biểu Hội CCB Lào và đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia và lần đầu tiên Hội CCB Việt Nam đã mời Chủ tịch của năm Hội CCB Việt Nam tại các nước Nga, Ucraina, Đức, Séc và Ba Lan về dự Đại hội.

Tại Đại hội ngoài lời chúc mừng của hai đoàn Đại biểu Hội CCB Lào và Campuchia thì các đại biểu còn được đón nghe thư chúc mừng Đại hội của Chủ tịch Hội CCB Ucraina – Thiếu tướng V. Popovich gửi tới Thượng tướng Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được và toàn thể các Đại biểu dự Đại hội - Đây là bức thư chúc mừng duy nhất của Hội CCB nước ngoài gửi chúc mừng Đại hội.

Sau ba ngày làm việc tích cực Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị và các báo cáo khác, thông qua chương trình hành động và những nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ 2017-2022.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả, 98 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ mới.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VI đã được tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo trung ương Hội nhiệm kỳ 2017-2022, bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra của Trung ương Hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI gồm 22 đồng chí. Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương được bầu là Phó chủ tịch Hội khóa VI. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tại  Ucraina
           Nguyễn Văn Loan

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc Phóng sự ảnh về Đại hội VI Hội CCB Việt Nam:

Trong hình ảnh có thể có: 14 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 3 người, hoaTrong hình ảnh có thể có: 2 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồiTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, hoa và đám cướiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 33 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 20 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người 

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN