Người Việt Odessa
Tin Tức

Chương trình "Xuân quê hương": Lãnh đạo nhà nước tiếp đoàn Việt kiều yêu nước về quê hương đón Tết

Thứ năm, 08/02/2018 | 04:14
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của Bộ Ngoại giao, ngày 7 tháng 2 (tức 22 tháng 12 âm lịch) Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức trọng thể lễ đón kiều bào yêu nước về quê hương ăn Tết.

Hơn một ngàn kiều bào (trong đó đoàn Ucraina có 15 người) đã được mời tham dự liên hoan ẩm thực và chương trình đón xuân tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu, khai mạc chương trình.

Chương trình

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai xuân và chúc Tết kiều bào. Sau phần khánh tiết các kiều bào đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn.

Chương trình

Đoàn kiều bào tiêu biểu gồm hơn 80 người trong đó có 5 kiều bào tiêu biểu từ Ucraina đã vinh dự được tham gia các hoạt động đón tiếp kiều bào của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật đón tiếp các kiều bào tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Chương trình

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ dâng hương tại Điện Kính thiên Khu Hoàng thành Thăng long, Nhà thờ Bác Hồ, Nhà 67 nơi Bác Hồ mất và lễ thả cá chép tại ao cá Bác Hồ.

Chương trình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đón các kiều bào tại Phòng họp Chính phủ.

Chương trình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đón tiếp kiều bào tại Trụ sở mặt trận và chiêu đãi đoàn tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế phố Lê Hồng Phong.

Chương trình

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chiêu đãi đoàn tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Mỹ Đình.

Chương trình

Nguyễn Văn Loan - Chủ tịch Hội CCB VN tại Ucraina