Người Việt Odessa
Tin Tức

Bệnh viện Odessa hiện đang quá tải, chỉ tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng

Thứ ba, 08/09/2020 | 15:59
Chiều nay, để chuẩn bị cho kịch bản xấu, có thể trong cộng đồng thêm nhiều ca nhiễm và cần thiết phải nhập viện. Ban phòng chống dịch Covid-19 đã liên lạc với bệnh viện để hỏi về điều kiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 được nhập viện.

Америка просто упала на колени перед болезнью»: русский врач из Нью-Йорка об эпидемии коронавируса

Phía bệnh viện cho biết, hiện tại các bệnh viện đang quá tải nên chỉ nhận những bệnh nhân trong tình trạng nặng.

Cụ thể các bệnh viện chỉ cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập viện điều trị khi đủ 3 yếu tố dưới đây:

1) Có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

2) Bị sốt cao

3) Phim chụp cắt lớp phổi cho kết quả đã bị virut tấn công gây tổn thương.

Phía bệnh viện cho biết, hiện họ đang ưu tiên những bệnh nhân bị tổn thương phổi nhập viện để nhanh chóng có các biện pháp trợ thở khi cần thiết.

Những bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác nếu chỉ sốt cao thì họ xem như cúm thường và sẽ được chỉ định uống thuốc hạ sốt, uống nhiều nước, tự cách ly tại nhà dưới sự theo dõi của bác sĩ, phần lớn cơ thể sẽ tự hồi phục.

Trên đây là một thông tin quan trọng, đáng chú ý đối với bà con ta trước tình hình một số ngày gần đây nhiều bà con có thái độ chủ quan với Covid-19. Ngoài ra, một việc rất cần thiết lúc này là bà con cần nhanh chóng ký hợp đồng với bác sĩ gia đình để được theo dõi, chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

Theo Bộ Y tế, mỗi ngày tại Odessa vẫn ghi nhận 150-250 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm tại Odessa hiện nay là 8722 ca. Trên toàn Ucraina tổng số ca nhiễm hiện nay là trên 140 ngàn người.

Tin từ Ban phòng chống dịch Covid-19.