Người Việt Odessa
Tin Tức

Buổi gặp gỡ, giao lưu, chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam - Hội đồng hương Hà Nam Ninh Odessa

Thứ sáu, 20/10/2017 | 07:50
Chiều 19/10/ 2017, tại hội trường lớn khách sạn Atlantic, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tỉnh Odessa đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu nhân dịp 87 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017).

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấp ám, tràn ngập niềm vui và cả những niềm xúc động với sự tham gia của hơn 100 thành viên, không chỉ là các hội viên trong hội đồng hương, các gia đình bà con xa xứ đến sinh sống lập nghiệp ở Odessa mà còn cả những người yêu mến quê hương nguồn cội, có tình cảm gắn bó với mảnh đất Hà Nam Ninh.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Mở đầu chương trình, ông Đỗ Văn Tuấn, chủ tịch hội đồng hương gửi lời chúc đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe, chúc cho các bà, các mẹ, các chị em luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc bên gia đình, có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành công trong công việc, cuộc sống.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, Đ/c Trương Văn Hùng, bí thư Đảng ủy đã khẳng định truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam từ xa xưa và trong suốt chiều dài 87 năm qua - "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" như 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng, nhấn mạnh đức hi sinh, tần tảo của các bà, các mẹ và sự nối tiếp trong thời đại ngày nay, vừa chăm lo chu đáo cho gia đình, vừa góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển chung của cộng đồng.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét

Tiếp theo chương trình, BTC tặng hoa cho từng chị em tham dự trong hội trường. Mỗi một đóa hoa như một món quà nhỏ, một lời cảm ơn và lời chúc, mong các chị em mãi như những đóa hoa tươi thắm tỏa ngát hương thơm, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, tiếp tục cố gắng vươn lên để xứng đáng với những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng 

Xen kẽ chương trình là những tiết mục văn nghệ do chính anh chị em trong hội góp thêm phần không khí vui tươi, nhiều màu sắc.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Ca khúc “Người tình trăm năm” với sự trình bày Hà Lê, Hoài Phương, Kim Tính và Phi Nhung.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và bộ vét Những giọng ca đầy nội lực và hùng hồn “Việt Nam trên đường chúng ta” - trình bày: Xuân Trình, Đức Trường, Hạnh Minh, Trọng Thủy và Hồng Sơn.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Song ca “Tình Thắm duyên quê” ca sỹ Tuyết Chinh và Hùng Thái.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, sợi Ca sỹ trẻ Tuấn Anh - một giọng ca đầy triển vọng của hội với bài hát “Cho em gần anh thêm chút nữa”

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTiết mục đầy truyền cảm qua ca khúc “Huyền thoại mẹ” với phần trình bày - Lệ Thúy.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vétPhần song ca ngọt ngào và tình cảm qua ca khúc “Một nửa vầng trăng” - Kim Liên, Trọng Thủy.


Một tiết mục sôi động của chính MC chương trình và các chị em trong hội trường.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Mang không khí vui nhộn, ca khúc nhạc ngoại “Bên nhau đêm nay” do ca sĩ Hà Lê cùng đội phụ họa: Thùy Chung và Hùng Quân

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
Giai điệu ngọt ngào và sâu lắng - “Đạo làm con” với phần trình bày của ca sĩ Hùng Thái.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Một trò trơi giữa chương trình với sự dẫn dắt của cô Lệ Thúy mang lại nhiều tiếng cười rộn rã trong hội trường.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, trong nhà và món ănTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và cận cảnhTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, đồ uống, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: trái cây, món ăn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnhTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Phần giao lưu ca hát tự do của mọi người trong hội trường.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cướiTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, hoaTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trẻ emTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cườiMọi người cùng chụp ảnh lưu niệm

Buổi lễ khép lại với một ý nghĩa và dư âm sâu sắc, không chỉ nhằm mục tôn vinh người phụ nữ, những hy sinh và đóng góp của họ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, buổi gặp gỡ, giao lưu còn là dịp để mọi người, các chị em, các gia đình bà con trong hội cùng ngồi lại với nhau chia sẻ, động viên, ôn lại những kỷ niệm quê hương, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó của bà con trong hội, sau những ngày tháng tất bật bươn chải, lo toan cho cuộc sống nơi xứ người.
Một lần nữa báo người Việt Odessa xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đặc biệt tới các chị em phụ nữ lời chúc sức khỏe, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thành đạt.


Trần Xuyến

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN