Người Việt Odessa
Tin Tức

Buổi đấu giá "Bánh chưng may mắn" gây quỹ từ thiện thành công tốt đẹp

Thứ tư, 14/02/2018 | 07:52
Đã nhiều năm nay, rất nhiều việc làm từ thiện của Ban từ thiện hội người Việt Nam mang lại kết quả rất tốt, nó có nhiều ý nghĩa mang tính nhân văn. Một trong những việc làm từ thiện đó, có việc gói bánh chưng, đấu giá bánh chưng may mắn làm từ thiện.

Ngày 13/02/2018 tại văn phòng Hội người Việt Nam, khu chung cư Làng Sen, đã diễn ra cuộc đấu giá chiếc "bánh chưng may mắn". Đến tham gia đấu giá gồm có các Hội đoàn, các chi hội của các khu vực cộng đồng bà con người Việt sinh sống, cùng một số doanh nhân, và đặc biệt với sự có mặt của ông Trương Văn Hùng - BT ĐU BP Odessa; ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch hội người Việt Nam tỉnh Odessa cũng cùng tham gia đấu giá chiếc "bánh chưng may mắn".

Buổi đấu giá

Thể lệ đấu giá như sau: mỗi đơn vị và cá nhân tham gia đấu giá đóng góp 1000 grivna vào quỹ từ thiện. Trị giá của chiếc "bánh chưng may mắn" dự kiến sẽ được đấu giá lên mức tối đa là 8000 grivna theo qui định của ban tổ chức, và tất nhiên, người thắng đấu giá sẽ được hưởng chiến lợi phẩm là chiếc bánh chưng may mắn. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ từ thiện của Ban từ thiện hội người Việt Nam. Cuộc đấu giá được bắt đầu với giá khởi điểm là: 1500gr, sau khi qua một số vòng đấu để đi đến kết quả cuối cùng thì còn lại 6 đơn vị và cá nhân chốt ở giá 8000gr, gồm các đơn vị sau: Semsamurai -  Đại diện là ông Tạ Đình Đại, làng Staritskogo -  Đại diện là ông Trịnh Huy Du, Hội cờ tướng xuân Mậu Tuất - Đại diện là ông Đặng Đình Ngà, Chi hội Lvov - Đại diện là ông Lê Văn Tự, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Đỗ Văn Tước. Vì vậy, Ban tổ chức đã tổ chức vòng bỏ phiếu kín, người chiến thắng là người có số tiền đấu giá cao nhất. 

Buổi đấu giá

Ở phần đấu giá lần cuối, Chi hội Lvov đã giành chiến thắng chiếc "Bánh chưng may mắn" với trị giá là 11999 grivna. Toàn bộ số tiền thu được của chiếc bánh chưng gồm tiền tham gia đấu già của 8 đơn vị tham gia và tiền đấu giá chiếc "Bánh chưng may mắn" là 19999 grivna, số tiền này được đóng góp vào quỹ từ thiện của Ban từ thiện hội người Việt Nam tại thành phố Odessa. 

Buổi đấu giá

Buổi đấu giá chiếc "bánh chưng may mắn" diễn ra trong không khí cận kề năm mới rất vui vẻ và hào hứng của đại diện các khu vực và một số doanh nhân, đấy là động lực rất tốt, để làm đà cho những việc làm từ thiện tiếp theo của Ban từ thiện cộng đồng. Điều kịch tính của buổi đấu giá năm nay là sự xuất hiện ở phút cuối của đơn vị Semsamurai, sau khi được sự nhất trí của các đơn vị đã tham gia trước đó, Ban tổ chức đã làm thủ tục để đơn vị Semsamurai được tham dự.

Là người chiến thắng trong buổi đấu giá năm nay, ông Lê Văn Tự đại diện cho chi hội Lvov đã phát biểu cảm ơn Ban từ thiện, Ban tổ chức cuộc đấu giá. Không giấu được niềm vui ông nói: "Chi hội Lvov luôn hưởng ứng các hoạt động của cộng đồng, nhưng chưa một lần được quy tụ để nâng lên thành sức mạnh, và với chiến thắng trong cuộc đấu giá lần này, bà con Lvov sẽ đoàn kết, gắn bó hơn và đón một năm với nhiều may mắn và hành phúc"

Một số hình ảnh khác tại buổi đấu giá:

Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá Buổi đấu giá

Đặng Đình Ngà