Người Việt Odessa
Tin Tức

Bệnh nhân Đỗ Văn Sinh đã được xuất viện về nhà

Thứ ba, 13/04/2021 | 18:14
Sau 47 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, bệnh nhân Đỗ Văn Sinh (BN164) đã được xuất viện về nhà để tiếp tục điều trị ngoại trú.

Bà Thiết - vợ bệnh nhân nhận hoa chúc mừng từ BCH Hội

Đây là 1 trong những ca nặng nhất của bệnh viện truyền nhiễm Odessa. Bệnh nhân có bệnh nền nên sau khi nhiễm bệnh đã sớm nhập viện. Tuy nhiên 5 ngày sau đó, sức khỏe của bệnh nhân đột ngột thay đổi, oxi trong máu giảm mạnh (còn 80%) hơn thế bệnh nhân bị virut tấn công làm vỡ mạch máu dẫn đến chảy máu tại đùi nhưng bệnh nhân mặc quần dài nên mãi 2 ngày sau đó bác sĩ mới phát hiện ra. Có những lúc sức khỏe xấu đến mức bác sĩ điều trị lo lắng bệnh nhân khó qua khỏi. Hàng ngày bệnh nhân được các giáo sư tiến sĩ đầu ngành của tỉnh đến khám và hội chuẩn cùng với bệnh viện truyền nhiễm Odessa. 

Đến hôm nay, phổi của BN164 đã cơ bản được phục hồi, oxi tăng lên 95%, bệnh nhân được xuất viện về nhà và hàng ngày được thở máy khi khó chịu. Đây là chiếc máy thứ hai của Ban phòng chống được sử dụng. Trước đó 1 BN được xuất viện, oxi đột ngột giảm cũng được Ban phòng chống cung cấp để hỗ trợ bệnh nhân thở. Hiện cộng đồng còn lại 3 chiếc máy dự phòng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khanh - Cố vấn Ban phòng chống dịch cộng đồng đã nhận được tóm tắt bệnh án và sẽ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra Ban phòng chống cũng cử người theo dõi để báo cáo tình trạng sức khỏe BN164 cho bệnh viện.

Theo Ban phòng chống dịch bệnh cộng đồng, hôm nay có thêm 1 ca nhập viện là BN243 sau 5 ngày điều trị tại nhà để yên tâm chị xin nhập viện. Ngoài ra BN224, BN228 được xuất viện về nhà, BN226, BN227, BN232, BN233 đã khỏi bệnh.

Như vậy trong hai ngày vừa qua cộng đồng không ghi nhận ca nhiễm mới, tính đến hôm nay toàn cộng đồng chính thức ghi nhận 244 ca nhiễm Covid-19, 222 ca đã được chữa khỏi, 1 ca tử vong, 19 ca đang được điều trị trong đó có 8 ca nhập viện.

Nghe tin cộng đồng đang gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch, doanh nhân Nguyễn Văn Vóc từ Việt Nam đã gửi ủng hộ 5000gr để Ban phòng chống có thêm kinh phí hoạt động. Mặc dù đã về Việt Nam nhưng doanh nhân Nguyễn Văn Vóc vẫn luôn theo dõi tình hình và nhiều lần gửi tiền ủng hộ các hoạt động cộng đồng. Nhân đây, Ban phòng chống dịch mong muốn những việc làm nhân văn của ông Vóc sẽ lan tỏa đến nhiều doanh nhân và bà con khác để cộng đồng có thêm nguồn lực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ban phòng chống dịch bệnh cộng đồng


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN