Người Việt Odessa
Tin Tức

BCH Hội họp trực tuyến thường kỳ tháng

Chủ nhật, 08/11/2020 | 09:41
Chiều 7/11, BCH Hội đã họp trực tuyến để tổng kết công tác Hội thời gian qua và bàn biện pháp triển khai công tác Hội dịp cuối năm.

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội, Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh cộng đồng báo cáo về tình hình dịch bệnh cộng đồng. Theo đó, trong 2 tuần qua, cộng đồng chính thức không ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, theo một nguồn tin không chính thức, có một vài bà con sống ở khu vực riêng rẽ bị ốm nhưng đã tự liên lạc với bác sĩ và được chữa khỏi. Như vậy, tình hình dịch bệnh trong cộng đồng tháng qua cho thấy, bà con ta đã ý thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Người Việt Nam sắp tới, ông Mạnh cho biết đã gần hoàn tất công tác chuẩn bị, các đơn vị cơ sở và trực thuộc cũng đã tiến hành Đại hội, sắp tới Hội Doanh nhân sẽ triển khai Đại hội theo hình thức xin ý kiến. Ông Mạnh cũng thông báo tin vui về trường hợp hai vợ chồng người Việt có hoàn cảnh khó khăn, đã mua vé máy bay trong chuyến bay cứu trợ nhưng do đột nhiên bị tai biến, không thể lên máy bay được. Qua tác động của Hội và Đại sứ quán, hãng hàng không Vietnam Airlines đã chuyển lại tiền vé cho hai anh chị, hiện sức khỏe người vợ cũng đã ổn định.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch báo cáo về công tác nội bộ. Trong báo cáo, ông Đức cho biết thời gian gần đây, cộng đồng không xảy ra vụ trấn cướp nào, một trong những lý do là bà con đã nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình. Lý do quan trọng khác nữa là một số bà con trước đây sinh sống ở những khu vực riêng rẽ, hẻo lánh đã chuyển đến những nơi tập trung đông như Làng Sen, Sorsa…

Đề cập đến công việc làm ăn tại chợ cuả bà con, ông Đức nói tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên một số bà con đã chủ động chuyển đổi mô hình sang các quán ăn trên phố hoặc dịch vụ khác. Lúc này, khắp nơi đều khó khăn, một số trường hợp quay về Việt Nam nhưng cũng đành quay lại Odessa do nhiều nguyên nhân, vì vậy phần lớn tâm lý bà con xác định lúc này chủ yếu đảm bảo sức khỏe và bình an vượt qua đại dịch. Riêng trường hợp bị lừa đảo qua mạng tại Làng Sen, hiện Hội phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra sự thật. Khi có đầy đủ thông tin, Hội sẽ phối hợp với các hội đoàn có liên quan để cùng giải quyết. 

Cuộc họp chú ý lắng nghe các Chi hội trưởng báo cáo tình hình của từng khu vực về công tác Hội phí. Có thể nhận thấy, nhìn chung dù công việc khó khăn nhưng bà con ý thức trách nhiệm rất tốt. Tuy vậy, vẫn còn 1 số người đối phó khi hai vợ chồng có cuộc sống ổn định xin đóng một xuất dù dù Hội đã giảm mức đóng năm nay xuống 50%; một bộ phận không nhỏ bà con sống ở khu vực Xukhoi Liman & 7-Nhebo cũng chưa tự giác trong khi tại khu vực này rất nhiều trường hợp và hoàn cảnh đã được Hội trích từ Hội phí những khoản tiền không nhỏ để giúp đỡ.

Phần lớn các ý kiến phát biểu của cuộc họp đều kêu gọi và cho rằng, đã đến lúc cần đánh giá tư cách hội viên thông qua hành động thực tế như: tham gia đầy đủ, đóng góp Hội phí và các khoản khác ủng hộ cho cộng đồng chứ không chỉ bằng lời nói suông. Những tấm gương như của ông Nguyễn Văn Vóc dù về Việt Nam đã lâu nhưng ông không những đóng góp đầy đủ mà còn ủng hộ thêm trong mọi phòng trào, mọi hoạt động luôn tỏa sáng trong cộng đồng và cần được tuyên truyền rộng rãi.

Một nôi dung quan trọng khác là cuộc họp cũng thống nhất năm nay sẽ gói bánh chưng từ thiện nhưng sẽ chia về cho các đơn vị chứ không tập trung như trước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh chỉ đạo các bộ phận của Hội trong những ngày tới phải hỗ trợ các chi hội thu triệt để Hội phí năm 2020 vì mức thu năm nay đã giảm 50% trong khi nhiều hoạt động tối thiểu phải duy trì như mọi năm nên tạo áp lực rất lớn trong công tác hội, cũng như việc giữ ổn định cộng đồng.

Theo tin từ BCH Hội.