Người Việt Odessa
Tin Tức

BCH Hội họp triển khai công tác

Thứ bảy, 17/07/2021 | 16:46
Chiều 16/7, BCH Hội và Ban thanh tra đã họp trực tuyến để sơ kết công tác Hội trong thời gian qua và triển khai công tác trong thời gian tới.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh đã thông báo về tình hình địa phươngcông tác đối ngoại cộng đồng. Theo đánh giá của ông Mạnh, sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tình hình địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi, còn chính quyền bạn đã và đang tạo điều kiện để cộng đồng hòa nhập vào cuộc sống địa phương.

Về tình hình dịch bệnh trong cộng đồng, ông Mạnh cho biết trong thời gian dài không có ca lây nhiễm, bà con đang rất tích cực đăng kí và đi tiêm chủng. Hội yêu cầu các Chi hội trưởng đến từng nhà, Ban quản lý chợ đến từng công nhắc nhở, vận động bà con đi tiêm chủng; các đơn vị lập danh sách gặp trục trặc về thủ tục để Ban phòng chống hỗ trợ và giúp đỡ; Phấn đấu đến đầu tháng 9 - khi bước vào mùa Thu, những trường hợp thuộc diện tiêm chủng đều đã được tiêm chủng.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch sơ kết công tác nội bộ trong thời gian qua và triển khai công tác trong thời gian tới. Về tệ nạn trong cộng đồng, ông Đức đánh giá tình hình hiện đáng báo động đặc biệt là nạn cá cược và cờ bạc. Cũng vì cá cược mà hai trường hợp từ có kinh tế thu nhập ổn định, quan hệ tốt dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Đó là trường hợp của anh Nam và anh Quân. Trên tinh thần gây thương tích thì phải chịu trách nhiệm và nợ nần thì phải trả, cuộc họp hòa giải thống nhất anh Quân phải bồi thường 25000gr vì đã cắn Nam và Nam đến cuối tháng 9 phải trả 1 lần 40000gr cho Quân và xem như hết nợ.

Sau khi gặp và nghe chia sẻ về hoàn cảnh éo le cũng như nguyện vọng của anh Dũng (cha nuôi con thương tật) mà vợ bỏ về Việt Nam, ông Đức cho biết Hội đã đồng ý giúp cháu làm giấy tờ tùy thân để cháu có thể nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước Ucraina và các trung tâm khuyết tật xã hội. Trong cuộc gặp, ông Dũng cũng đã cam kết trong giờ làm việc sẽ không uống rượu bia nữa.

Liên quan đến Làng Sen, cũng theo ông Đức, hiện nay vẫn còn nhiều tồn đọng và dự báo sắp tới tình hình sẽ khó khăn hơn như: tăng giá gas, điện nước; tòa nhà xuống cấp cần sửa chữa; nhiều trường hợp bà con về Việt Nam và người Tàu về phép vào dịp mùa Đông... Để Làng Sen trở lên tốt hơn đã có quyết định cử ông Vũ Đức Trường và ông Nguyễn Văn Hùng - hai thành viên trong Ban sáng lập và cũng là người đầu tư nhiều nhất tại Làng Sen, tham gia giám sát và chỉ đạo trực tiếp Ban quản trị.

Một nội dung quan trong khác, cuộc họp quyết định khôi phục lại lớp học tiếng Việt tại các khu vực cho các cháu và giao cho ông Lê Văn Tự - Phó chủ tịch thường trực kết hợp với các Chi hội trưởng triển khai trong thời gian sớm nhất. 

Cuộc họp cũng dành thời gian nghe thông tin về việc nâng cấp chợ Cây số 7. Theo báo cáo của Ban quản lý chợ, hiện nay việc chuyển công ra khỏi chợ theo hình thức tự nguyện và tuân thủ hợp đồng giữa tiểu thương và Ban quản lý chợ. Những trường hợp bà con bị hủy hợp đồng hoặc có nguyện vọng chuyển công lên bãi 2 và lên đồi thì Ban quản lý chợ có thể giúp bà con làm lại hợp đồng mới. Trước mắt, chợ chưa tiến hành nâng cấp, bà con vẫn có thể làm việc và nộp tiền trực tiếp cho chợ hoặc thông qua ngân hàng. 

Cuộc họp cũng thống nhất trong tháng 7 các đơn vị bắt đầu triển khai thu hội phí năm 2021. Việc thu hội phí năm nay sẽ trở lại mức thu như trước dịch (50 đồng/hội viên).

Tin từ BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN