Người Việt Odessa
Tin Tức

Ban chấp hành Hội họp định kì tháng 2

Thứ năm, 20/02/2020 | 01:25
Tổ chức Kỉ niệm ngày 8/3 và Đại hội Chi hội Phụ nữ theo các khu vực là trọng tâm công tác Hội trong tháng 3.

 

Ngày 18/2, tại văn phòng Hội (Làng Sen), BCH Hội Người Việt Nam, BCH Hội Phụ nữ và cán bộ phụ nữ các khu vực đã có cuộc họp bàn về các hoạt động Hội trong tháng 3.

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội NVN tỉnh Odessa đã điểm sơ qua về tình hình địa phương và đánh giá những ảnh hưởng của COVID 19 với kinh tế Ucraina nói chung và công việc làm ăn của bà con cộng đồng nói riêng.

Mặc dù tình hình dịch bệnh đang là mối lo ngại của toàn thế giới nhưng ông nhận định Odessa được đánh giá là một nơi an toàn và nhiều thuận lơi hơn các nơi khác. Riêng chợ Km số 7, BGĐ chợ cũng đã cho triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bà con.

Tiếp đó, ông Lê Văn Tự - Phó chủ tịch thường trực thông báo về việc phát quà tết cho bà con. Ông cho biết, tất cả bà con trong cộng đồng đã nhận đủ quà tết gồm 1kg gạo nếp và 1 tờ lịch.

Để điểm lại chương trình đấu giá bánh chưng từ thiện đã thành công tốt đẹp, ông Tự cho biết chiếc bánh chưng may mắn đã được đấu giá và thu về số tiền là 20.999 griv. Năm nay, số lượng bà con trong cộng đồng về VN ăn tết đông kỉ lục, khoảng 400-500 người nhưng những bà con ở lại ăn tết tại Odessa vẫn rất an toàn và đầm ấm. – ông khẳng định.

Thông báo về chương trình Xuân Quê Hương tại VN, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội NVN cho biết, ông cùng ông Vũ Ngọc Huy là hai đại diện từ cộng đồng NVN tại Ucraina tham dự. Qua chương trình, ông cảm nhận được rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho các cộng đồng bà con xa xứ, đặc biệt luôn theo dõi tích cực tình hình cộng đồng NVN tại Odessa. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành trong nước hứa sẽ có sự hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết.

Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp là bàn về chương trình Kỉ niệm 8/3 và Đại hội Chi hội Phụ nữ theo khu vực tại 5 Chi hội. Cụ thể, mỗi Chi hội có thể bầu thêm từ 3 người trở lên vào Ban cán sự Chi hội Phụ nữ (tùy theo số lượng hội viên và công việc chi hội) và giới thiệu 3 người tham gia vào BCH Hội PN VN tỉnh Odessa (trong đó, 1 người sẽ là Phó chủ tịch phụ trách Chi hội của mình). BCH Hội PN VN tỉnh Odessa mới sẽ gồm 3 người đại diện mỗi chi hội và 2-3 người từ BCH cũ giới thiệu vào.

Cuộc họp cũng được lắng nghe anh Vũ Ngọc Huy – BT Đoàn cơ sở báo cáo việc về nước công tác nên mọi công việc liên quan đến BT Đoàn cơ sở thì sẽ do Cát Thị Quỳnh Anh đảm nhiệm, phụ trách. Để hỗ trợ trong các phong trào Thanh niên, BCH thống nhất cử đ/c Đoàn Văn Trà và Nguyễn Tiến Thành hỗ trợ đ/c Quỳnh Anh.

Cũng qua cuộc họp và các ý kiến được đưa ra, hướng đến ngày 8/3 tới, cuộc họp cũng kêu gọi, thông qua Đại hội tìm ra nhiều gương mặt mới để giới thiệu vào Ban cán sự Chi hội và BCH khuyến khích thêm nhiều bà con tích cực tham gia sinh hoạt trong các Hội PN, BCH PN, đặc biệt là các bạn trẻ để mang đến nhiều làn gió mới của sự sáng tạo và trẻ trung, phát huy tinh thần giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cuộc họp thống nhất, mỗi năm BCH PN phối hợp với Hội NVN tổ chức ngày 8/3 ở mức độ Chi hội hoặc toàn cộng đồng. Riêng 1/6, Hội NVN phối hợp với Hội PN cùng các ban ngành tổ chức Tết thiếu nhi cho các cháu. Còn ngày 20/10, tùy theo tình hình Hội PN có thể tự tổ chức.

Qua đây, mọi người mong mỏi, Hội PN tỉnh Odessa sẽ luôn là mái nhà chung, là sân chơi bổ ích, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nơi các chị em có thể giao lưu học hỏi, chia sẻ mọi chuyện trong công việc, gia đình. Bởi phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của chị em là hướng đến xây dựng một Hội PN tỉnh Odessa lớn mạnh, xây dựng cộng đồng phát triển, đoàn kết.

PV Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN