Người Việt Odessa
Tin Tức

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Thứ sáu, 21/06/2013 | 10:39
Ngày 21/6/2013, tại Nhà hàng Hương Sen – thành phố Odessa, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại Nhà máy giày da Odessa. Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, xúc động với sự tham gia của đông đảo những cựu công nhân giày da đến từ trong và ngoài nước.

Đúng vào ngày này 25 năm trước, những đội lao động Việt Nam cả nam và nữ đã đặt chân đến thành phố này theo Hiệp định lao động giữa Liên Xô và Việt Nam. Ngày đó họ đi với tinh thần “ra đi cứu nước cứu nhà”, để rồi về sau đã xây dựng những nền tảng đầu tiên cho một cộng đồng người Việt tại Odessa lớn mạnh như ngày nay.

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa 

Hợp ca nam nữ hát bài "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"

Lễ kỷ niệm được bắt đầu bằng bài hát truyền thống của cộng đồng người Việt Nam tại Odessa “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Đình – Phó ban tổ chức Lễ kỷ niệm, phó chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Odessa, nguyên đội trưởng Nhà máy giày Odessa đã nhấn mạnh: Hôm nay chúng ta cùng với gia đình, người thân, bè bạn của mình đã đến đây họp mặt cùng nhau ôn lại kỷ niệm để chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết, chung sức, chung lòng, giúp đỡ lẫn nhau.

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Bà Nguyễn Thị Đình phát biểu khai mạc

Và trong suốt buổi Lễ kỷ niệm, rất nhiều đại biểu đã cùng ôn lại những kỷ niệm đầy xúc động về những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, những năm tháng họ đã cống hiến, lao động hết mình vì một cuộc sống tương lại tốt đẹp hơn. Giờ đây, khi không còn là những công nhân giày da nữa, họ vẫn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.

Trong bài phát biểu tổng kết 25 năm, ông Trương Văn Hùng – nguyên đơn vị trưởng Nhà máy da, hiện là phó bí thư Đảng ủy bộ phận Odessa, trưởng ban tổ chức Lễ kỉ niệm đã chia sẻ: 25 năm qua, với sự lớn mạnh và trưởng thành của cộng đồng, những công nhân nhà máy giày da luôn là một lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Nhiều người đã có những cống hiến, đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng và phát triển cộng đồng.

Trong ngày vui hội ngộ này, về phía Liên hiệp nhà máy giày da Odessa mang tên “Tháng mười” có các vị cựu giám đốc các phân xưởng , các trưởng phòng ban, trưởng kí túc xá 35…

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Ông Trương Văn Hùng phát biểu tổng kết 25 năm chặng đường

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Ông Trần Đình Chức phát biểu

Buổi Lễ kỷ niệm có sự xuất hiện của ba con người đặc biệt, họ là những cựu công nhân dày da hiện đã không còn sinh sống ở thành phố Odessa nữa. Nhưng ngày hôm nay, họ đã trở về đây để hội ngộ những đồng đội, những bạn bè cũ: ông Trần Đình Chức - nguyên đội trưởng nhà máy da Odessa, nay là cán bộ nghỉ hưu và ông Lê Đăng Hùng - nguyên phiên dịch nhà máy giày, hiện đang làm việc trong tập đoàn Viettel, hai ông đã từ Việt Nam sang; và bà Nguyễn Thị Tính, công nhân nhà máy giày da, hiện đang sinh sống tại Thụy Điển. Trong cảm xúc nghẹn ngào, ông Trần Đình Chức đã chia sẻ: Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình được quay lại thành phố Odessa, chứng kiến sự thay đổi của cuộc sống cộng đồng. Những bạn bè và đồng đội của tôi ở trong nước không tin có một ngày kỷ niệm như thế này được tổ chức tại Odessa – Ucraina. Đúng là mùa xuân đến, mùa xuân đi, còn tình người luôn còn ở lại. Thay cho lời kết, ông đọc tặng mọi người 4 câu thơ:

Tôi trở lại giao lưu Odessa

Nắng vàng rực rỡ biển hiền hòa
Anh em đồng chí mừng hội ngộ
Thắm tình đồng đội, đậm tình nhà

 

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Ông Nguyễn Như Mạnh phát biểu

 

Buổi Lễ kỷ niệm cũng vinh dự được đón các đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Ban chấp hành Hội người Việt Nam, Hội doanh nhân, Hội phụ nữ… Thay mặt cho Ban chấp hành Hội, ông Nguyễn Như Mạnh, Chủ tịch Hội đã phát biểu chào mừng: ông đánh giá cao vai trò của tập thể công nhân nhà máy giày da trong việc hình thành và phát triển cộng đồng. Nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều cán bộ Đảng bộ bộ phận Odessa và Hội người Việt Nam xuất phát từ lực lượng này. Ông Mạnh ca ngợi công tác tổ chức buổi lễ rất chu đáo và bài bản và mong rằng 25 năm sau, chúng ta lại có một cuộc gặp đông đủ như thế này, mong được nhìn thấy tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh như thế này nhưng giàu có hơn, con cháu đông hơn và thành đạt hơn. Ông Vũ Đức Trường – Bí thư Đảng ủy bộ phận Odessa, Phó ban tổ chức Lễ kỷ niệm phát biểu: mỗi cộng đồng đều có những chu kỳ phát triển, đây đang là lúc khó khăn nhất trong cộng đồng của chúng ta, mà cuộc sống ở Việt Nam thì đã có nhiều chuyển biến, chúng ta có về nước cũng rất khó thích nghi. Vì vậy chúng ta ở đây phải góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Ông Vũ Đức Trường phát biểu

 

Tiếp đó, cháu Lê Ngọc Toàn, con trai ông Lê Trung Kiên – nguyên phiên dịch Nhà máy giày da Odessa, đại diện cho thế hệ người Việt thứ hai đang sinh sống tại thành phố Odessa đã phát biểu: cháu rất tự hào là thế hệ người Việt thứ hai ở thành phố này, ngoài việc học tiếng Nga và tiếng Ucraina, cháu còn rất chú trọng việc học tiếng Việt. Hiện nay, cháu đang học tại hai trường Đại học - Đại học Kinh tế Odessa và Học viện Ngoại giao Việt Nam, ngoài ra cháu là phiên dịch của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam. Cháu luôn mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước, vào sự phát triển của cộng đồng ta.

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Cháu Lê Ngọc Toàn phát biểu cảm tưởng

 

Các vị cựu lãnh đạo liên hiệp giày da người địa phương đã phát biểu ca ngợi phẩm chất của tập thể công nhân Việt Nam nhà máy giày da Odessa. Đấy là những người lính chất phác nhưng rất anh hùng trong chiến đấu và rất cần cù sáng tạo trong lao động. Chỉ khi có những người công nhân Việt Nam làm việc, nhà máy mới hoàn thành vược mức kế hoạch đề ra. Và trong ngày tái ngộ hôm nay, họ rất vui mừng với những thành quả mà những cựu công nhân của mình đã xây dựng được.

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Chụp ảnh lưu niệm cùng các vị cựu lãnh đạo

 

Xúc động Lễ kỷ niệm 25 năm ngày người Việt Nam đến làm việc tại nhà máy giày da Odessa

Tiết mục văn nghệ: "Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác"

 

Buổi Lễ kết thúc bằng những tiết mục văn nghệ do chính những cựu công nhân giày da biểu diễn, đã để lại cảm xúc khó quên trong lòng những người tham dự. Mong rằng cộng đồng ta sẽ tiếp tục phát huy để có thêm nhiều những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa như thế này.

Ban biên tập